Tiền vệ U.23 Việt Nam tự tin thấu hiểu chiến thuật ông Troussier, đặt mục tiêu đá chính

05/09/2023 18:10 GMT+7

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn đặt mục tiêu được đá chính cả 3 trận ở vòng loại U.23 châu Á 2024.

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình ở vòng loại U.23 châu Á 2024 với cuộc tiếp đón U.23 Đảo Guam lúc 19 giờ ngày mai 6.9, trong trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Chia sẻ ở buổi tập chiều 5.9, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn khẳng định mọi công đoạn chuẩn bị của U.23 Việt Nam đã hoàn thành.

"U.23 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu gặp U.23 Đảo Guam. Chúng tôi rất háo hức hướng đến cuộc so tài này. Ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ các đối thủ cùng bảng, chỉ chờ ra sân thi đấu.

Tiền vệ U.23 Việt Nam tự tin hiểu chiến thuật ông Troussier, đặt mục tiêu đá chính - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U.23 Việt Nam

Tôi chưa biết nhiều về U.23 Đảo Guam. Tuy nhiên, mục tiêu của U.23 Việt Nam ở trận gặp đối thủ này là chiến thắng, còn mục tiêu của cá nhân tôi là được đá chính cả 3 trận ở vòng loại U.23 châu Á 2024", Thái Sơn chia sẻ.

Bên cạnh khẳng định ưu thế của U.23 Việt Nam là được chơi trên sân nhà, Thái Sơn còn nhấn mạnh anh cùng đồng đội đã rất hiểu chiến thuật cũng như đòi hỏi của HLV Troussier sau khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau.

Đánh giá sức mạnh đối thủ U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á: Đảo Guam, Yemen, Singapore

"HLV Troussier chia sẻ rất nhiều với các cầu thủ. Làm việc với ông Troussier đã lâu, nên chúng tôi đã hiểu hết chiến thuật cũng như các yếu tố khác. Còn về tâm lý, chúng tôi cứ thoải mái thi đấu.

Tiền vệ U.23 Việt Nam tự tin hiểu chiến thuật ông Troussier, đặt mục tiêu đá chính - Ảnh 2.

Tiền vệ U.23 Việt Nam tự tin hiểu chiến thuật ông Troussier, đặt mục tiêu đá chính - Ảnh 3.

Tiền vệ U.23 Việt Nam tự tin hiểu chiến thuật ông Troussier, đặt mục tiêu đá chính - Ảnh 4.

Tiền vệ U.23 Việt Nam tự tin hiểu chiến thuật ông Troussier, đặt mục tiêu đá chính - Ảnh 5.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng

Những buổi tập vừa qua, HLV Troussier lắp ghép đội hình, rèn chiến thuật di chuyển toàn đội. Về vị trí của tôi ở đội tuyển không khác so với CLB, nên tôi đã quen với cách chơi. HLV Troussier đang tạo áp lực cho U.23 Việt Nam, muốn chúng tôi tập trung nhiều hơn cho các trận đấu tới", Thái Sơn cho biết.

Nói về mục tiêu ở vòng loại U.23 châu Á, hay xa hơn là vòng chung kết nếu giành vé đi tiếp, Thái Sơn khẳng định: "Đó là áp lực, cũng là động lực để chúng tôi cố gắng từng trận, qua đó hướng tới trận đấu cuối cùng. U.23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, không làm phụ lòng người hâm mộ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.