Tiếp tục dừng hoạt động Đồi cừu Hải Vân do kinh doanh trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/03/2024 17:16 GMT+7

Ngày 1.3, đại diện UBND P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết cơ sở Đồi cừu Hải Vân kinh doanh trái phép trên đất rừng tiểu khu 4a đèo Hải Vân đã dừng hoạt động, trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Đây là khu vực được chủ cơ sở đặt tên là Đồi cừu Hải Vân. Theo UBND P.Hòa Hiệp Bắc, năm 2007 Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán 3 ha đất rừng cho hộ bà Võ Thị Dũng (60 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trồng rừng, kết hợp chăn nuôi để phát triển kinh tế vườn rừng.

Năm 2020, bà Dũng làm giấy ủy quyền cho ông Đào Quốc Uy (43 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Tiếp đó, ông Uy được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh năm 2021 với tên địa điểm kinh doanh Đồi cừu Hải Vân.

Tiếp tục dừng hoạt động Đồi cừu Hải Vân do kinh doanh trái phép- Ảnh 1.

Đồi cừu Hải Vân bị dừng hoạt động

NGUYỄN TÚ

Từ năm 2022 đến nay, UBND P.Hòa Hiệp Bắc đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt chăn nuôi động vật trái phép; tháo dỡ, thậm chí cưỡng chế phá dỡ việc dựng lều, sạp, trại tạm, sử dụng đất rừng sai mục đích.

Tuy nhiên, ông Uy liên tục tái phạm, tự ý dựng lại các lều sạp, trại tạm, nuôi cừu, cho du khách chụp ảnh, buôn bán nước giải khát phục vụ du khách lên đèo Hải Vân.

Chính quyền địa phương cũng đã mời bà Dũng, ông Uy làm việc để làm rõ việc ủy quyền, thanh lý hợp đồng giao khoán đất rừng. Tuy nhiên, bà Dũng bất ngờ khẳng định mình không ký xác nhận biên bản thanh lý hợp đồng.

UBND P.Hòa Hiệp Bắc đã chuyển vụ việc cho Công an Q.Liên Chiểu để làm rõ tính pháp lý với các giấy tờ liên quan giao khoán đất rừng.

Các bên thống nhất trong quá trình xác minh, yêu cầu bà Dũng, ông Uy chấm dứt việc dựng các hạng mục trái phép. Tuy nhiên, trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán vừa qua, ông Uy tiếp tục tái phạm.

Tiếp tục dừng hoạt động Đồi cừu Hải Vân do kinh doanh trái phép- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng P.Hòa Hiệp Bắc từng tháo dỡ các hạng mục trái phép tại đây năm 2022

NGUYỄN TÚ

Hiện UBND P.Hòa Hiệp Bắc đã phân công lực lượng địa phương giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở này, đồng thời tiếp tục xử lý vi phạm dựng công trình trái phép, sử dụng đất rừng sai mục đích.

Theo UBND P.Hòa Hiệp Bắc, trước nhu cầu của người dân và du khách tham quan đèo Hải Vân, chính quyền phường đã phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng quy hoạch tuyến đường đèo, đề xuất lập 20 ki ốt đối diện di tích Hải Vân quan để đưa việc kinh doanh dịch vụ du lịch vào quy củ.

Theo lãnh đạo UBND Q.Liên Chiểu, để đảm bảo sinh kế người dân địa phương theo định hướng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, thân thiện môi trường ở đèo Hải Vân, địa phương đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập đề án, lấy ý kiến thống nhất từ sở, ngành chuyên môn, đảm bảo pháp lý để phát triển bền vững, lâu dài. Bên cạnh đó, cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép để đảm bảo trật tự, an toàn trên đèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.