Tiết lộ lý do Mbappe và PSG bất đồng không thể hàn gắn phải chia tay

Giang Lao
Giang Lao
13/06/2023 11:23 GMT+7

Báo chí Pháp tiết lộ, ban lãnh đạo PSG từ chỗ kinh ngạc đến cực kỳ giận dữ khi biết Mbappe gửi bức thư xác nhận không kích hoạt điều khoản gia hạn cho báo chí trước rồi mới gửi cho họ.

"Điều này khiến ban lãnh đạo PSG thực sự bị sốc. Họ cũng nghĩ rằng, việc Mbappe gửi thư xác nhận không kích hoạt điều khoản gia hạn là điều không cần thiết và không có cơ sở pháp lý, vì từ ngày 1.8 hợp đồng sẽ không tự động gia hạn. Mbappe đã có cam kết với thời hạn đến tháng 6.2025. Quan điểm của PSG rất rõ ràng, Mbappe có thể ký một hợp đồng mới hoặc sẽ được đưa vào danh sách chuyển nhượng", tờ L'Équipe cho biết.

Tiết lộ lý do Mbappe và PSG bất đồng không thể hàn gắn phải chia tay - Ảnh 1.

Mbappe đột ngột muốn chia tay PSG

AFP

Trước đó, nhiều nguồn tin từ báo chí Pháp tiết lộ, Mbappe ký hợp đồng mới với PSG hồi tháng 5.2022 có thời hạn kéo dài đến tháng 6.2025. Tuy nhiên, cũng có một điều khoản anh sẽ được ra đi vào mùa hè 2024 theo diện tự do nếu không đồng ý thi đấu đến năm cuối hợp đồng. Đội bóng thành Paris tin rằng, tiền đạo 24 tuổi người Pháp sau quyết định ở lại sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng, trong đó dự án đang thực hiện cho mùa 2023 - 2024 đều xoay quanh cầu thủ này sau khi những ngôi sao lớn như Messi và Sergio Ramos đều đã chia tay.

Lý do nào khiến Kylian Mbappe không muốn gia hạn với Paris Saint-Germain?

"Việc Mbappe bất ngờ có hành động gửi thư xác nhận không kích hoạt điều khoản gia hạn 1 mùa đến tháng 6.2025, cho thấy xung quanh bản hợp đồng ký với PSG hồi tháng 5.2022 của cầu thủ này có nhiều điều khoản chưa được làm rõ. Nhưng quan trọng nhất là ý định của Mbappe, khi anh thay đổi quan điểm một lần nữa muốn ra đi đang khiến ban lãnh đạo PSG và giới chủ CLB ở Qatar rất thất vọng. Và họ không còn kiên nhẫn với ngôi sao 24 tuổi này nữa", tờ L'Équipe cho biết thêm.

Tiết lộ lý do Mbappe và PSG bất đồng không thể hàn gắn phải chia tay - Ảnh 2.

Mbappe không còn muốn gắn bó với PSG dù Messi đã ra đi

AFP

"PSG chắc chắn không muốn để Mbappe ra đi miễn phí, họ chấp nhận việc chia tay tiền đạo người Pháp ngay trong mùa hè này và dự kiến sẽ đưa anh vào danh sách chuyển nhượng với mức giá mong muốn khoảng từ 180 đến 200 triệu euro", nguồn tin của tờ The New York Times cho biết.

"Chủ tịch CLB PSG, ông Nasser Al-Khelaifi hết sức thất vọng trước động thái được xem là rất khó hiểu của Mbappe. Vị doanh nhân người Qatar này cũng không hài lòng với cách làm việc của Giám đốc thể thao Luis Campos trong vụ đàm phán với Mbappe. 

Inter Miami có gì đặc biệt để trở thành bến đỗ tiếp theo của Lionel Messi?

Do đó, tối hậu thư đã được đưa ra, Mbappe phải đồng ý ký một cam kết hợp đồng mới ngay thời gian tới, hoặc không sẽ phải ra đi. CLB Real Madrid đang chờ các động thái hiện nay và dự định trong 1 hoặc 2 tuần tới khi Mbappe vẫn không thay đổi ý định với PSG, họ sẽ chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez đã có vài cuộc nói chuyện với Mbappe thời gian gần đây, điều này có thể dẫn đến các diễn biến hiện nay", nhà báo Santi Aouna của tờ Foot Mercato tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.