Tiểu hành tinh suýt soát tòa nhà cao nhất thế giới lao đến trái đất dịp Halloween

31/10/2022 14:30 GMT+7

Theo trang Live Science , tiểu hành tinh này tên gọi 2022 RM4, với đường kính ước tính 330-740m, gần bằng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (584,5 m, UAE), và dự kiến đến điểm gần nhất với trái đất ngày 1.11.

Mô phỏng tiểu hành tinh đang lao đến trái đất

afp/getty

Vài giờ sau đêm Halloween, tiểu hành tinh 2022 RM4 sẽ tiếp cận trái đất ở khoảng cách 2,3 triệu km, gấp 6 lần khoảng cách trái đất-mặt trăng và được xem là gần theo tiêu chuẩn của vũ trụ.

Tiểu hành tinh đang lao đến với vận tốc 84.500 km/giờ, cao gấp 68 lần vận tốc âm thanh.

Tạp chí Forbes cho hay các nhà thiên văn học tại mạng lưới viễn vọng kính Pan-STARRS ở Haleakala (Hawaii, Mỹ) đã phát hiện 2022 RM4 vào ngày 12.9. Phòng thí nghiệm động lực học của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xếp tiểu hành tinh này vào danh sách vật thể cận trái đất, thuộc lớp Apollo và có khả năng gây nguy hiểm cho địa cầu.

Những tiểu hành tinh trên danh sách này xoay quanh mặt trời trên quỹ đạo lớn hơn địa cầu, và cuộc hành trình của chúng vào một thời điểm sẽ cắt ngang quỹ đạo của trái đất.

2022 RM4 mất 1.397 ngày để hoàn tất vòng quay quanh mặt trời.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà thiên văn chưa phát hiện nguy cơ nào từ tiểu hành tinh trên trong lần tiếp cận địa cầu sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.