Tiểu thương chợ đêm Phú Quốc giăng băng rôn phản đối thu hồi mặt bằng

11/10/2022 13:45 GMT+7

Nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đêm Phú Quốc ( Kiên Giang ) căng băng rôn phản đối việc thu hồi mặt bằng và đòi gặp chủ đầu tư.

Phản đối thu hồi mặt bằng

Tối 10.10, nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại khu giai đoạn 2, chợ đêm Phú Quốc đã căng băng rôn phản đối việc thu hồi mặt bằng và đòi gặp lãnh đạo Công ty CP du lịch Ngôi Sao Biển (Công ty Ngôi Sao Biển), chủ đầu tư chợ này.

Chợ đêm Phú Quốc thu hút đông đảo khách du lịch

HOÀNG TRUNG

Bà con tiểu thương cho biết kinh doanh tại khu chợ từ khi chợ đêm Phú Quốc được di dời sang địa điểm hiện tại (khoảng cuối 2016) đến ngày 16.3.2020 thì phải tạm ngừng kinh doanh theo thông báo của Công ty Ngôi Sao Biển do dịch Covid-19.

Đến nay, dịch Covid-19 tạm lắng, khách du lịch trở lại, tiểu thương đã tu sửa và đầu tư thêm nhiều thiết bị, hàng hóa để kinh doanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh không đạt hiệu quả do vị trí không thuận lợi, cạnh tranh không nổi với các hộ kinh doanh tự phát trên các tuyến đường lân cận khu vực chợ đêm.

Vì thế, tiểu thương muốn gặp Công ty Ngôi Sao Biển để bày tỏ ý kiến và đề ra các chính sách phát triển chợ đêm, thu hút du khách.

Tiểu thương căng băng rôn vào tối 10.10 để phản đối chủ đầu tư thu hồi mặt bằng

hoàng trung

Đến ngày 14.9.2022, Công ty Ngôi Sao Biển gửi thông báo đến tiểu thương để thanh lý hợp đồng cho thuê gian hàng, yêu cầu tiểu thương di dời toàn bộ vật dụng, hàng hóa để sửa chữa, nâng cấp và tổ chức lại chợ đêm.

Việc tiểu thương treo các băng rôn phản đối tại khu vực chợ là mong muốn sớm có một cuộc họp với Ban quản lý chợ và đại diện Công ty CP Ngôi Sao Biển. Qua đó thảo luận và lên phương án nâng cấp, tu sửa chợ, tránh thiệt hại cho cả hai bên.

Chủ đầu tư nói gì?

Nhận được thông tin tiểu thương treo băng rôn phản đối, ngay trong đêm 10.10, ông Huỳnh Văn Sơn, Tổng giám đốc Công ty Ngôi Sao Biển, đã có văn bản giải thích rõ việc này.

Ông Sơn cho biết, hiện tại 100% tiểu thương chợ đêm Phú Quốc có công nợ với công ty. Tuy nhiên công ty chưa ban hành bất kỳ quyết định, văn bản nào có nội dung thu hồi, cưỡng chế, thanh lý, trục xuất tiểu thương ra khỏi hoạt động kinh doanh bình thường của chợ đêm Phú Quốc.

Vào tháng 8.2022, để thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.Phú Quốc về việc thực hiện nghĩa vụ kinh doanh với nhà nước và kết hợp sắp xếp chấn chỉnh hoạt động chợ đêm Phú Quốc sau dịch, công ty đã triển khai việc khảo sát lại nhu cầu tiếp tục kinh doanh, xác nhận công nợ, thực hiện các thủ tục để vừa thanh lý vừa tái ký các hợp đồng hết hạn. Công ty cũng đã có thư mời từng hộ tiểu thương để đàm phán và thiện chí hỗ trợ tiểu thương tiếp tục kinh doanh. Đa số tiểu thương đều được hoãn, giãn thanh toán các khoản nợ với công ty.

Tuy nhiên, ông Sơn cho biết vẫn còn một bộ phận tiểu thương không có thiện chí, đã mời nhiều lần nhưng không đến làm việc. Họ cũng không thể hiện cam kết thời gian mở cửa lại gian hàng phục vụ du khách cũng như từ chối xác nhận công nợ và không cam kết thanh toán cho công ty; không đến thực hiện các bước thủ tục theo hướng dẫn của công ty.

Liên quan đến các nội dung băng rôn không đúng sự thật, có nội dung không chính xác, ảnh hưởng uy tín và danh dự công ty và hình ảnh của điểm đến chợ đêm Phú Quốc, công ty sẽ đề nghị UBND TP.Phú Quốc, UBND P.Dương Đông và các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công ty.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 11.10. ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết đây là tranh chấp dân sự giữa công ty và tiểu thương, nếu đôi bên thương lượng không được thì kiện ra tòa theo hợp đồng đã ký. “Những cá nhân nào có hành vi căng băng rôn phản đối, gây mất an ninh trật tự thì tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định", ông Nghiệp nói.

Di dời chợ đêm Phú Quốc

Mới đây, trong buổi làm việc với UBND TP.Phú Quốc về giải pháp tránh ùn tắc giao thông cho P.Dương Đông, ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, giao cho UBND TP.Phú Quốc nghiên cứu di dời chợ đêm Phú Quốc đến vị trí thích hợp để phát triển lâu dài.

Chợ đêm Phú Quốc nằm tại trung tâm thành phố, gần nhiều trường học và các cơ quan ban ngành. Gần đây, khách du lịch trở lại với số lượng lớn, kéo theo đông đúc xe cộ từ khắp nơi đổ về khiến các tuyến đường xung quanh chợ đêm thường xuyên kẹt xe. Tình trạng này tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm hơn khi có nhiều gian hàng tự phát đặt lấn ra lòng đường, cộng với lượng xe cộ đông đúc có thể gây tai nạn cho người dân và du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.