Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu gỗ vì lốc xoáy

15/06/2015 17:20 GMT+7

(TNO) Chiều 15.6, đại tá Phạm Văn Ngót, chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể 2 nạn nhân mất tích trong số 26 nạn nhân của vụ chìm tàu xảy ra vào chiều tối 13.6 trên sông Tiền, đoạn qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre.

(TNO) Chiều 15.6, đại tá Phạm Văn Ngót, chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể 2 nạn nhân mất tích trong số 26 nạn nhân của vụ chìm tàu xảy ra vào chiều tối 13.6 trên sông Tiền, đoạn qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Chiếc tàu mang số hiệu BTr-0515 sau khi được trục vớt
 
Hai nạn nhân xấu số là Trương Văn Mười (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Nguyệt Tiên (18 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre). 
Theo điều tra ban đầu, chiếc tàu gỗ mang số hiệu BTr-0515 (khoảng 28 tấn) chở trái cây từ Chợ Lách lên tiêu thụ tại TP.HCM. Tàu có chở theo tổng cộng 26 người (6 nam và 20 nữ), do tài công Đặng Trường Phát (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) cầm lái.
Lúc 18 giờ 30 ngày 13.6, khi tàu chạy trên sông Tiền đoạn thuộc địa phận thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành thì bất ngờ có mưa to kèm theo lốc xoáy khiến tàu bị chìm. Mọi người trên tàu cố gắng kêu cứu, nhưng do đang mưa to gió lớn nên không ai trên bờ nghe thấy. Các nạn nhân chỉ  biết bám vào mui tàu cầm cự.
Trước tình thế đó, ông Phát đã cố sức bơi vào bờ kêu cứu. Nhờ vậy, người dân trong bờ kịp dùng 2 tàu nhỏ ra ứng cứu và cứu được các nạn nhân (trong đó có 1 cụ bà 74 tuổi).
Tuy nhiên, hai nạn nhân Mười và Tiên do quá hốt hoảng lúc tàu chìm đã nhảy ra khỏi tàu và bị nước cuốn trôi.
Nông sản còn sót lại trên bờ sông từ chiếc tàu gỗ bị chìm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.