Tin Covid-19 ngày 14.3: Trung Quốc cấp lại mọi loại thị thực cho người nước ngoài

Khánh An
Khánh An
14/03/2023 10:59 GMT+7

Từ ngày 15.3, Trung Quốc bắt đầu cấp lại tất cả các loại thị thực sau khi ngừng áp dụng chính sách hạn chế nhằm đối phó Covid-19 đã có hiệu lực suốt 3 năm qua.

Tin Covid-19 ngày 14.3: Trung Quốc cấp lại mọi loại thị thực cho người nước ngoài - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh vắng vẻ trong đại dịch Covid-19 hồi tháng 9.2020

REUTERS

Trung Quốc sẽ bắt đầu cấp lại mọi loại thị thực cho người nước ngoài từ ngày 15.3, dỡ bỏ biện pháp kiểm soát cuối cùng được áp dụng cách đây 3 năm nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Động thái được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc tháng trước tuyên bố chiến thắng trước đợt dịch mới nhất, và dự kiến sẽ tạo thêm sức đẩy kinh tế sau khi nước ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng chậm nhất trong gần nửa thế kỷ vào năm ngoái, theo Reuters.

Những khu vực mà Trung Quốc không cần thị thực trước đại dịch sẽ khôi phục chính sách miễn thị thực, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào ngày 13.3. Trong số đó có đảo Hải Nam và tàu du lịch đi qua cảng Thượng Hải.

Chính sách miễn thị thực tại Quảng Đông cũng khôi phục cho người nước ngoài đến từ Hồng Kông và Macau.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết người nước ngoài có thị thực cấp trước ngày 28.3.2020 mà hiện còn hiệu lực vẫn có thể nhập cảnh.

Trung Quốc đã rút cảnh báo du lịch nước ngoài đối với công dân hồi tháng 1. Nước này bổ sung thêm 40 nước vào danh sách cho phép người đi theo tour, nâng tổng số lên 60 nước. Tuy nhiên, danh sách này vẫn chưa có Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ.

Vào năm 2022, Trung Quốc chỉ ghi nhận 115,7 triệu lượt người xuất, nhập cảnh, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt người nước ngoài. Trước dịch, Trung Quốc ghi nhận 670 triệu lượt người xuất, nhập cảnh, trong đó có 97,7 triệu người nước ngoài.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Trung Quốc đã bỏ chính sách zero Covid-19 vào tháng 12.2022 và đến tháng 1 đã hủy quy định cách ly đối với người nhập cảnh.

Tân Thủ tướng Lý Cường hôm 13.3 cho biết Trung Quốc mất chưa đến 2 tháng để đạt "sự chuyển tiếp suôn sẻ" trong công tác ứng phó Covid-19 và các chiến lược, biện pháp của nước này trước đó hoàn toàn đúng đắn.

Trong một diễn biến khác, tờ USA Today đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13.3 truy tố hình sự người sáng lập một phòng xét nghiệm Covid-19 ở Chicago (Illinois) về cáo buộc gian lận để trục lợi hơn 83 triệu USD.

Ông Zishan Alvi (44 tuổi), đồng sáng lập phòng xét nghiệm Laboratory Elite, bị cáo buộc kê khai sai sự thật là đã cung cấp hai loại xét nghiệm Covid-19 bên cạnh kết quả xét nghiệm nhanh.

Cáo trạng cho rằng ông Alvi đã chuyển 83 triệu USD trục lợi từ ngân sách liên bang về đối phó Covid-19 đến 1 tài khoản ngân hàng để chi tiêu cá nhân, như mua xe sang, đầu tư chứng khoán và tiền kỹ thuật số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.