Tin tức giáo dục đặc biệt 26.4: Học chương trình mới, thi tốt nghiệp THPT ra sao?

25/04/2022 22:54 GMT+7

Cần sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT cho học sinh thi vào lớp 10 năm nay là một đề xuất của TP.HCM được phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.4).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.4) tiếp tục ghi nhận ý kiến từ phía thí sinh tự do và lãnh đạo các trường ĐH về dự kiến bỏ điểm ưu tiên khu vực đối với thí sinh này; Kiến nghị của các nhà giáo về việc tập huấn sách giáo khoa.

Thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM

đ.l

Những kiến nghị của TP.HCM với Bộ GD-ĐT về giáo dục

Tại buổi làm việc với Bộ GD-ĐT chiều nay, TP.HCM đã nêu ra 9 mục tiêu phát triển giáo dục từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó đặt mục tiêu 50% học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ, 30% học sinh phổ thông có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế…

Ngoài ra, TP.HCM cũng đề nghị nhiều chính sách đặc thù về tuyển dụng giáo viên, liên kết đào tạo quốc tế…

Liên quan đến việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, lãnh đạo Sở GD-ĐT kiến nghị Bộ sớm có định hướng đầu ra, quy định nội dung và hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với lứa học sinh lớp 10 bước vào năm học mới 2022- 2023 để các trường THPT có thể chủ động xây dựng tổ hợp môn phù hợp với năng lực tổ chức của mình cũng như định hướng học sinh chọn môn học phù hợp…

Chi tiết hơn về 9 mục tiêu phát triển giáo dục của TP cũng như các kiến nghị sẽ được nêu ra trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.4).

Một trong những mục tiêu của TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là 30% học sinh phổ thông có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế

đào ngọc thạch

Bỏ cộng điểm ưu tiên khu vực cho thí sinh tự do: Nên thực hiện khi nào?

Nhiều cán bộ quản lý các trường đại học cho rằng, mặc dù rất ủng hộ tinh thần nội dung về quy định bỏ cộng điểm ưu tiên khu vực đối với thí sinh tự do của Bộ GD-ĐT, nhưng nếu áp dụng ngay từ năm nay quả là đột ngột với các thí sinh này.

Lãnh đạo một trường ĐH cho rằng các trường ĐH sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi chính sách này, vì lượng thí sinh tự do rất ít, số thí sinh tự do được cộng điểm ưu tiên khu vực càng ít, nên điểm chuẩn của các trường sẽ không vì thế mà cao lên hay thấp xuống nhưng nếu Bộ GD-ĐT thực sự quan tâm tới sự công bằng cho thí sinh thì nội dung này nên hỏi ý kiến các bên bị ảnh hưởng.

Vậy ý kiến của thí sinh tự do về quy định mới này ra sao? Thông tin sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.