Tin tức thời tiết hôm nay 15.8.2023: Bắc bộ mưa giông, Trung bộ nắng nóng

15/08/2023 06:23 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 15.8.2023, Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, lượng mưa có nơi trên 70 mm. Trung bộ nắng nóng. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), trong đêm qua (14.8) và sáng sớm nay (15.8), ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.8 đến 3 giờ ngày 15.8 có nơi trên 60 mm như: Búng Lao (Điện Biên) 76,6 mm, Mường Bang (Sơn La) 69 mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 67,4 mm, Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) 60,8 mm, Bích Động (Bắc Giang) 100,2 mm…

Dự báo, trong ngày và đêm 15.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái

Trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 14.8 đến 3 giờ ngày 15.8) tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Mường Bang 69 mm (Sơn La); An Phú 59 mm (Yên Bái); Mường Tương 38 mm (Hòa Bình)...

Trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Phù Yên, Vân Hồ, Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã (Sơn La); Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên (Yên Bái); Mai Châu, Đà Bắc (Hòa Bình).

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.8.2023: - Ảnh 1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1,5. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Nắng nóng ở Trung bộ

Ngày 14.8, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 38oC như: Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 38,8oC, TP.Đà Nẵng (Đà Nẵng) 38oC, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,7oC, Tuy Hòa (Phú Yên) 38,8oC…; độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 60%.

Dự báo, ngày 15 - 16.8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC, riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36 - 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18 - 19.8. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. 

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, vùng núi có nơi dưới 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; riêng Thanh Hóa - Nghệ An 33 - 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC.

Hơn 3,3 triệu người nghỉ hưu được nhận lương hưu mới từ ngày 14.8

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.8, ở TP.HCM: Ban ngày có mưa

Nhiệt độ ban ngày tại TP.HCM dao động khoảng từ 26 - 33oC. Trời có mây từng đợt và nắng, có mưa giông lúc 10, 13, 15 giờ, lượng UV trung bình mức 3. Độ ẩm không khí trong khoảng 65 - 92%.

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, có mây, nhiệt độ từ 28 - 29 độ C. Độ ẩm dao động trong khoảng từ 80 - 87%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.