Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2023: Nhiều nơi trên cả nước tiếp tục mưa lớn

15/09/2023 06:41 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2023, theo dự báo, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 15 - 60 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15.9), ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.9 đến 3 giờ ngày 15.9 có nơi trên 90 mm như: An Lạc (Hòa Bình) 93 mm, Đồng Giao (Ninh Bình) 94,6 mm, Phúc Do (Thanh Hóa) 114 mm…

Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2023: Nhiều nơi trên cả nước tiếp tục mưa lớn - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2023: Nhiều nơi trên cả nước tiếp tục mưa lớn

ĐÌNH HUY

Dự báo, sáng 15.9, ở Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ chiều 15.9 mưa có xu hướng giảm dần.

Ngày và đêm 15.9, khu vực bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 15.9 ở khu vực trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng Hòa Bình sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; riêng Hòa Bình 26 - 28 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng khu vực đồng bằng sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C; có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; sau có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.