Tin tức thời tiết hôm nay 21.1.2022: Bắc bộ mưa giông, đề phòng mưa đá

21/01/2022 06:57 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 21.1.2022 , các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông trên diện rộng, trời rét và người dân cần đề phòng có mưa đá , giông sét.

Tin tức thời tiết hôm nay 21.1.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong đêm ngày 20.1, ở Bắc bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rét diện rộng

Hoàng Phan

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên từ ngày 21.1 đến ngày 22.1, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh vùng núi phía bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết khu vực từ ngày 21 - 22.1 có lúc có mưa, mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C, cao nhất 17 - 19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C. Phía bắc Thanh Hóa- Nghệ An có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.