Tình hình lao động việc làm TP.HCM: Nhiều điểm tích cực, khởi sắc sau tết

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/02/2024 06:16 GMT+7

Tỷ lệ giải quyết việc làm ở TP.HCM tăng 0,65%, tỷ lệ tạo việc làm mới cho người lao động tăng 1,3%.

Đây là một số điểm tích cực trong công tác giải quyết việc làm, ổn định tình hình lao động so với cùng kỳ năm 2023, theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM ngày 29.2.

Cụ thể, trong tháng 2.2024, các thành phần kinh tế tại TP.HCM đã giải quyết việc làm 27.232 lượt người, trong đó có 14.461 chỗ việc làm mới. Tính chung 2 tháng qua, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 54.579 lượt người, trong đó có 25.085 chỗ việc làm mới. So với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,65%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 1,3%.

Ngoài ra, TP.HCM ghi nhận công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tăng 5,21%; tiếp nhận nội quy lao động của doanh nghiệp tăng 16,9%.

Tình hình lao động việc làm TP.HCM: Nhiều điểm tích cực, khởi sắc sau tết- Ảnh 1.

Thị trường lao động TP.HCM 2 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm khởi sắc

NHẬT THỊNH

Về bảo hiểm xã hội, tính đến ngày 31.1, TP.HCM có hơn 2,6 triệu người tham gia (chiếm hơn 56% lực lượng lao động trong độ tuổi).

Tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp tương đối hài hòa, ổn định. Trước Tết Nguyên đán, TP.HCM có giải quyết 1 vụ ngừng việc tập thể của 105 người lao động tại Công ty TNHH Hanwoong Vina.

Tình hình lao động TP.HCM khởi sắc sau tết

Theo Sở LĐ-TB-XH, thị trường lao động có nhiều khởi sắc, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lên đến hàng ngàn lao động, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc ổn định. TP.HCM đang tổ chức và đa dạng hóa các hoạt động kết nối việc làm. Qua đó, góp phần giữ vững tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của thành phố luôn ở mức dưới 4%.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng cho hay, công tác quản lý, chăm lo cho diện chính sách, trẻ em, người nghèo, các diện bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy tại các đơn vị được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tình hình an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội được đảm bảo, không có vụ trốn trường tập thể, ngộ độc thực phẩm.

Về giảm nghèo, đầu năm 2024, TP.HCM có 22.867 hộ nghèo, hộ cận nghèo với 91.253 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,9% so với tổng số hộ dân thành phố. TP.HCM thực hiện xuyên suốt các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.