Tình hình mới tại Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
16/10/2023 06:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 6 đã "thất bại hoàn toàn", dù Kyiv đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới ở một số khu vực nhất định, theo Đài RT.

Ông Putin còn nói rằng lực lượng Nga đang giành được nhiều thắng lợi gần TP.Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv, TP.Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk và một số địa điểm khác.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm qua tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka, Tonenke và Pervomaiske trong tỉnh Donetsk, theo Reuters. Phía Ukraine cho hay giao tranh ác liệt xảy ra xung quanh Avdiivka ngày 14.10, và các lực lượng Nga đã "không ngừng tấn công" trong nhiều ngày nhằm bao vây thành phố này. 

Nga muốn bao vây cứ điểm Ukraine ở Avdiivka?

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kyiv đang giữ vững các vị trí của mình ở Avdiivka, sau khi Moscow tuyên bố các vị trí của lực lượng Nga trong khu vực đã được cải thiện.

Tình hình mới tại Ukraine - Ảnh 1.

Một khu vực thuộc tỉnh Kharkiv bị tấn công gần đây trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

Reuters

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang xây dựng một tuyến đường sắt mới đến TP.Mariupol do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk nhằm giảm thời gian di chuyển hàng tiếp tế cho tiền tuyến Zaporizhzhia, theo trang tin The Kyiv Independent. Mariupol nằm gần biên giới Nga nên được quân đội nước này dùng làm trung tâm hậu cần chính để tiếp tế cho các lực lượng đóng ở tỉnh Zaporizhzhia lân cận.

Nga hiện kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine và cuộc phản công kéo dài 4 tháng qua của lực lượng Ukraine hầu như không thu được lợi ích đáng kể nào về lãnh thổ, theo Reuters trích dẫn các phân tích của phương Tây. Tuy giành lại được một số vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vào năm ngoái, Ukraine đã gặp khó khăn trong việc xâm nhập phòng tuyến của Nga vốn được củng cố bằng các bãi mìn và lực lượng dày đặc.

Xem nhanh: Ukraine lâm nguy vùng đông bắc; Israel chờ "đèn xanh" tấn công Gaza

Trong lúc Ukraine tiến hành cuộc phản công, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố các lực lượng phòng không đã bắn hạ 27 chiếc UAV do Ukraine phóng vào hai tỉnh Kursk và Belgorod của Nga trong đêm 14 - 15.10, theo RT. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.