Tình nguyện giúp người bị nhiễm chất độc da cam

24/01/2024 08:30 GMT+7

Nhiều năm qua, anh Đặng Tấn Dai đã miệt mài vận động giúp đỡ các cụ già neo đơn, người bị nhiễm chất độc da cam và mở shop hàng quần áo 0 đồng phục vụ bà con nghèo.

Anh Đặng Tấn Dai hiện là Bí thư Xã đoàn Xuân Thắng (H.Thới Lai, TP.Cần Thơ). Những năm khi dịch Covid-19 bùng phát, anh thành lập CLB an sinh xã hội, gồm 10 thành viên, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, rau, củ cho người nghèo. Khi dịch bệnh được đẩy lùi, CLB vẫn duy trì hoạt động, hỗ trợ thường kỳ cho 20 gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam và 5 cụ già neo đơn.

Tình nguyện giúp người bị nhiễm chất độc da cam- Ảnh 1.

Anh Dai (giữa) trao quà cho người nghèo tại shop quần áo 0 đồng

DUY TÂN

Năm 2022, anh Dai mở shop quần áo 0 đồng, phục vụ người lao động nghèo, người mua ve chai, bán vé số, người già neo đơn... Với tinh thần "Người dư đến cho - Người thiếu đến nhận", shop quần áo 0 đồng nhận và tặng quần áo, dụng cụ học tập, túi xách, giày dép và đồ dùng khác. Tại đây có đầy đủ quần áo cho người lớn và trẻ em, tất cả đều tươm tất; giày dép có nhiều loại, kích cỡ và đảm bảo bền, tốt.

Sau khi thành lập gian hàng, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, có nhiều người liên hệ gửi tặng đồ đạc với mong muốn chia sẻ khó khăn với người kém may mắn. Đồ đạc được anh Dai đến tận nơi vận chuyển về, sau đó các tình nguyện viên soạn lại, chọn quần áo, đồ dùng còn tốt đem giặt sạch sẽ mang ra trưng bày cho bà con đến nhận. Trung bình, mỗi ngày có từ 20 - 30 người đến lựa chọn những món đồ mình ưng ý.

Theo anh Dai, CLB an sinh xã hội được lập ra với mục đích vận động quà và tiền cho các người nghèo, cận nghèo, cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, bị nhiễm chất độc da cam… Hiện, trên địa bàn có 20 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 10 trẻ em. Đây là những trường hợp được CLB quan tâm giúp đỡ bằng cách trao tặng gạo, nhu yếu phẩm 3 tháng 1 lần. Ngoài ra, CLB còn giúp đỡ trường kỳ cho 5 cụ già neo đơn và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. "Đến nay, CLB đã giúp hơn 1.000 trường hợp khó khăn, chủ yếu hỗ trợ thường kỳ cho 20 người bị nhiễm chất độc da cam và 5 cụ già neo đơn với những phần quà gồm gạo, mì… trị giá mỗi phần từ 250.000 - 300.000 đồng", anh Dai cho biết.

Tình nguyện giúp người bị nhiễm chất độc da cam- Ảnh 2.

Anh Dai (hàng sau, thứ 3 từ trái qua) trao quà cho người già neo đơn, khó khăn

DUY TÂN

Anh Dai cho biết, sắp tới CLB hướng đến việc hỗ trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật. Hiện, có 10 em được chọn, CLB đang cố gắng kêu gọi hỗ trợ thường xuyên.

Anh Dai còn là cầu nối vận động các nhà hảo tâm đóng góp công, góp sức cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới nâng cao như: ra quân phát quang, làm sạch đẹp môi trường, tu sửa cầu đường, đường giao thông, xây dựng tuyến đường thắp sáng, gia cố kè sông sạt lở, làm đường nông thôn, dặm vá các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp…

Tình nguyện giúp người bị nhiễm chất độc da cam- Ảnh 3.

Anh Dai cùng đoàn viên, thanh niên trao quà cho người nhiễm chất độc da cam

DUY TÂN

Ông Nguyễn Dân (65 tuổi, ngụ xã Xuân Thắng) xúc động cho biết, cứ vào những ngày lễ, tết ông đều được anh Dai và đoàn viên, thanh niên trong xã đến thăm, tặng quà khiến ông rất vui. Không riêng gì ông, nhiều người bị nhiễm chất độc da cam, người già neo đơn cũng được quan tâm giúp đỡ nên ai cũng quý mến anh Dai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.