Tình nguyện mùa đông: Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền núi

01/12/2023 17:29 GMT+7

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao quà, trao tiền hỗ trợ xây nhà và trường học trong chương trình Tình nguyện mùa đông cho người dân xã miền núi Yên Khương (H.Lang Chánh, Thanh Hóa).

Ngày 1.12, tại hội trường UBND xã Yên Khương (H.Lang Chánh), T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động trao, tặng quà cho người dân xã Yên Khương. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền núi huyện Lang Chánh - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng áo ấm cho các em học sinh xã Yên Khương

MINH HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết chương trình "Tình nguyện mùa đông" là thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi, và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

"Các hoạt động của Đoàn sẽ ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt là hướng đến những vùng khó khăn, miền núi. Đây là địa bàn trọng tâm, và với tinh thần xung kích, nhiệt tình của tuổi trẻ sẽ ngày càng góp sức mình làm thay đổi quê hương tốt hơn. Qua các hoạt động tình nguyện ở những vùng khó khăn như của H.Lang Chánh này, sẽ giúp đoàn viên, thanh niên gắn bó với cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, ý kiến từ cơ sở để có thêm kinh nghiệm, rèn luyện mình trưởng thành hơn", anh Lương cho hay.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền núi huyện Lang Chánh - Ảnh 2.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm tình nguyện quốc gia trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho 3 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

MINH HẢI

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 30 túi quà (500.000 đồng/túi) an sinh cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Khương.

Đồng thời chương trình Tình nguyện mùa đông năm nay hỗ trợ xây dựng "Trường đẹp cho em" tại điểm trường lẻ ở thôn Yên Bình (xã Yên Khương) trị giá 330 triệu đồng; tặng 3 ngôi nhà hạnh phúc, trị giá mỗi ngôi nhà 80 triệu đồng cho 3 học sinh mồ côi trên địa bàn xã Yên Thắng và Tân Phúc (H.Lang Chánh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.