Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu báo cáo vụ 'nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà'

Bắc Bình
Bắc Bình
11/08/2023 10:38 GMT+7

Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Bến Tre có trách nhiệm khẩn trương báo cáo vụ việc về cho Thường trực Tỉnh ủy và đề xuất hướng xử lý dứt điểm vụ "nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà" mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Đó là nội dung trong công văn do Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre (thừa lệnh Thường trực  Tỉnh ủy Bến Tre) ký gửi ông Nguyễn Văn Nghiệp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh trường hợp cụ Lê Thị Tứ (71 tuổi, chủ nhà đất số 109, đường Nguyễn Huệ, P.Phú Khương, TP.Bến Tre, Bến Tre) lâm vào nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà và chưa được thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 1,5 năm.

Cục trưởng Thi hành án Bến Tre phải có hướng xử lý dứt điểm vụ việc

Ngày 11.8, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre, sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài "Nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà", bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre gửi công văn yêu cầu ông Nguyễn Văn Nghiệp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre, phải có chỉ đạo khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc và đề xuất hướng xử lý dứt điểm vụ án, báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Văn phòng Tỉnh ủy). Đồng thời, cục trưởng trao đổi và có văn bản phản hồi Báo Thanh Niên về các diễn biến tiếp theo của việc thi hành án (THA) được dư luận đặc biệt quan tâm này.

Tỉnh ủy Bến Tre vào cuộc vụ “Nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà” - Ảnh 1.

Cụ Lê Thị Tứ bên di ảnh chồng và mẹ chồng đang thờ tại nhà người khác

BẮC BÌNH

Cũng theo Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre đã có báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Theo báo cáo của Cục trưởng Nguyễn Văn Nghiệp, ngày 5.10.2022, Cục THADS tỉnh Bến Tre ra quyết định thụ lý vụ án phúc thẩm số 149/2022/DSPT (tuyên ngày 21.3.2022) của TAND cấp cao tại TP.HCM với nội dung: Buộc vợ chồng Nguyễn Anh Trung - Lê Thị Thùy Diễm trả toàn bộ diện tích thửa đất cho cụ Lê Thị Tứ (ngụ số 109, đường Nguyễn Huệ, TP.Bến Tre). Đồng thời, cụ Tứ phải trả hơn 372 triệu đồng giá trị căn nhà trên thửa đất này cho vợ chồng Trung. Trung và Diễm được lưu cư tại nhà này đến ngày 21.9.2022 phải rời khỏi. Vào tháng 10.2022, cụ Tứ đã chủ động thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ của mình trong bản án nhưng đến nay Trung - Diễm vẫn không nhận tiền và không chấp nhận THA.

Theo ông Nghiệp, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc THA, gây bức xúc, khó khăn cho cụ Tứ do bản án chỉ tuyên buộc vợ chồng Trung - Diễm trả đất, rời khỏi nhà mà không tuyên buộc Trung - Diễm di dời các tài sản trong nhà để giao nhà, đất cho cụ Tứ và xử lý cây cối trên đất của cụ Tứ. Do đó, Cục THADS tỉnh Bến Tre đã có đơn kháng nghị giám đốc thẩm gửi Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Ngày 3.7.2023, TAND tối cao đã nhận được đề nghị kháng nghị của Cục THADS tỉnh Bến Tre. Hiện, bản án đã được Cục THADS tỉnh Bến Tre ra quyết định tạm đình chỉ chờ văn bản trả lời của 2 cơ quan trên mới tiếp tục xử lý.

Tỉnh ủy Bến Tre vào cuộc vụ “Nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà” - Ảnh 2.

Cục THADS tỉnh Bến Tre tạm đình chỉ vụ án vì đồ đạc mà ông Trung mua về bán trong nhà mà bản án không nói xử lý ra sao

BẮC BÌNH

Như vậy, so với nội dung làm việc giữa PV Báo Thanh Niên và ông Trần Văn Liêm, Cục phó Cục THADS tỉnh Bến Tre, hồi tháng 7.2023 thì Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre có bổ sung thêm nội dung "không biết xử lý tài sản trong nhà vợ chồng Trung - Diễm ra sao". Bởi, khi đó ông Liêm chỉ nói 2 nội dung dẫn đến tạm đình chỉ THA là "không biết giao nhà cho ai" và "xử lý 4 cây dừa, 2 cây nhãn trên đất cụ Tứ như thế nào".

Xem nhanh 12h ngày 11.8: Bản tin thời sự toàn cảnh

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre nhận đơn xin can thiệp

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, cho biết cơ quan này có nhận được "Đơn xin can thiệp" của đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Tứ vì Cục THADS tỉnh Bến Tre chậm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật do TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên ngày 21.3.2022. Trong đó, cụ Tứ đã thi hành xong trách nhiệm của mình đối với bản án này hồi tháng 10.2022. Về phía Nguyễn Anh Trung và Lê Thị Thùy Diễm đã hết thời gian lưu cư từ ngày 23.9.2022 nhưng chưa rời khỏi nhà, đất của cụ Tứ theo bản án. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã ký công văn kèm đơn chuyển đến Cục THADS tỉnh Bến Tre, yêu cầu sớm có công văn phản hồi công dân theo quy định.

"Nội dung tuyên án đã rõ ràng"

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư (LS) Tô Bá Thanh (Đoàn LS TP.HCM) cho biết, qua theo dõi vụ THA "Nghịch cảnh cho ở nhờ mất luôn nhà", ông đánh giá các nội dung trong bản án đã tuyên là rõ ràng.

Theo LS Thanh, xét về chủ thể thì trong vụ án hiện chỉ còn một bên là cụ Lê Thị Tứ và bên còn lại là vợ chồng Nguyễn Anh Trung - Lê Thị Thùy Diễm. Tòa đã tuyên cụ Tứ phải trả 372 triệu đồng (giá trị ngôi nhà mà Trung - Diễm xây cất trên đất cụ Tứ) thì đương nhiên ngôi nhà này là của cụ Tứ và cơ quan THA phải giao cho cụ Tứ, chứ không thể giao cho ai khác. Tòa tuyên hủy toàn bộ hồ sơ mà cụ Tứ đã ký chuyển quyền sở hữu đất cho Trung (hồi năm 2014 - PV) và lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bến Tre cũng nhận định một số cây trồng trên thửa đất này hơn 10 năm tuổi (tức có trước năm 2014) thì đương nhiên các cây trồng là của cụ Tứ.

Về các tài sản trong ngôi nhà vợ chồng Trung - Diễm đều là động sản và thuộc sở hữu của Trung - Diễm. Trong khi theo quyết định của bản án đã có hiệu lực pháp luật thì toàn bộ nhà, đất tại số 109 đường Nguyễn Huệ, TP.Bến Tre là của cụ Tứ nên đương nhiên Trung - Diễm phải rời khỏi cùng với các tài sản có giá trị của mình. Chỉ trong trường hợp cụ Tứ cho phép lưu lại tại nhà, đất của mình thì mới được để lại.

Ngoài ra, LS Tô Bá Thanh cho rằng, cụ Tứ đã tự nguyện thi hoàn thành xong tất các nghĩa vụ trong bản án hồi tháng 10.2022 và điều này đã được Cục THADS tỉnh Bến Tre ghi nhận. Do đó, Cục THADS tỉnh Bến Tre hoàn toàn có thể dựa vào nội dung này và nội dung trong bản án là buộc vợ chồng Trung - Diễm phải rời khỏi nhà, đất trước ngày 23.9.2022 để triển khai thi hành án cho kịp thời.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.