Tòa án Indonesia không chấp nhận đề xuất ứng viên tổng thống dưới 40 tuổi

Khánh An
Khánh An
16/10/2023 14:39 GMT+7

Đề xuất hạ độ tuổi tối thiểu của ứng viên tranh cử tổng thống xuống 35 so với mức 40 tuổi hiện nay vừa bị tòa án tại Indonesia bác bỏ.

Tòa án Indonesia bác bỏ đề xuất hạ tuổi ứng viên tổng thống - Ảnh 1.

Tổng thống Widodo (phải) bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo tại dinh Tổng thống Indonesia ở Jakarta

REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.10 đưa tin Tòa án Hiến pháp Indonesia bác bỏ các đề xuất nhằm thay đổi những yêu cầu đối với các ứng viên tổng thống và phó tổng thống.

Dự kiến Indonesia sẽ bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 14.2.2024.

Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto và tỉnh trưởng tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo đang ngang ngửa nhau trong các cuộc khảo sát về sự ủng hộ đối với các ứng viên, trong khi cựu thống đốc Jakarta Anies Baswedan ở vị trí thứ 3 với cách biệt đáng kể.

Chánh án Tòa án Hiến pháp Indonesia Anwar Usman, em rể Tổng thống Widodo và là người đứng đầu hội đồng 9 thẩm phán, đã bác các đề xuất hạ độ tuổi tối thiểu đối với các ứng viên tổng thống và phó tổng thống xuống 35, từ độ tuổi 40 hiện nay. Đề xuất được đưa ra bởi đại diện một số đảng và lãnh đạo một số địa phương.

Các thẩm phán cho biết việc xác định giới hạn độ tuổi là tùy thuộc vào các nhà lập pháp và đơn kiến nghị không có "lý do theo luật".

Nếu kiến nghị được thông qua, nhiều khả năng con trai ông Widodo là Gibran Rakabuming Raka (36 tuổi), người hiện giữ chức thị trưởng Surakarta, sẽ trở thành liên danh tranh cử với ông Prabowo.

Ông Gibran không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Tuần trước, Tổng thống Widodo bác bỏ câu hỏi về những cáo buộc cho rằng ông đang xây dựng đế chế chính trị, khi nói rằng lựa chọn lãnh đạo nên thuộc về nhân dân.

Các ứng viên tổng thống và liên danh tranh cử tại Indonesia dự kiến sẽ đăng ký chính thức với ủy ban bầu cử từ ngày 19-25.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.