‘Tôi luôn tin tưởng vào thanh niên Việt Nam, như tin vào đội bóng của Việt Nam’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/11/2021 18:17 GMT+7

Đó là chia sẻ của ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam trong buổi làm việc với T.Ư Đoàn diễn ra chiều nay 11.11.

Chiều 11.11, T.Ư Đoàn đã có buổi tiếp đón và làm việc với ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Còn nhiều tiềm năng hợp tác

Tại buổi tiếp, anh Lương cho biết sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993 - 2021), mối quan hệ giữa Việt Nam và UAE ngày càng được tăng cường, phát triển; mang lại những kết quả tốt đẹp, triển vọng tươi sáng trong quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, góp phần vào việc phát triển của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Anh Lương mong quan hệ hợp tác thanh niên giữa hai nước được thiết lập để góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.

Anh Lương đã giới thiệu về các tổ chức thanh niên Việt Nam và hoạt động của các tổ chức trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động về phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam nói chung và thanh niên nói riêng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tại Việt Nam

bảo anh

“Tiêu biểu là chương trình Triệu túi an sinh, tính đến ngày 31.10, chúng tôi đã huy động gần 950.000 túi an sinh, tương đương hơn 225 tỉ đồng Việt Nam cho chương trình. Chương trình được bạn bè quốc tế và người dân đồng tình ủng hộ; Thủ tướng chính phủ Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao. Hay chương trình “Cùng em học trực tuyến” đã hỗ trợ phương tiện cho học sinh phương tiện học trực tuyến; chương trình “Nối vòng tay thương” hỗ trợ trẻ mồ coi do dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ Đoàn thanh niên các nước lân cận tham gia phòng chống dịch Covid-19. Hiện dịch đã cơ bản được kiểm soát, chúng tôi đang cố gắng cùng Đảng, Nhà nước phục hồi nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới”, anh Lương nói.

Buổi làm việc của T.Ư Đoàn với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tại Việt Nam

bảo anh

Về quan hệ hợp tác thanh niên hai nước, anh Lương cho rằng chưa được triển khai đúng với tiềm năng của thanh niên hai nước. Những cơ hội tiềm năng hợp tác có nhiều, cần thúc đẩy hợp tác tốt hơn trong thời gian tới; mở ra mối quan hệ hợp tác mới, đóng góp vào mối quan hệ giữa hai nước.

“Chúng tôi mong muốn, thông qua ngài Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và các cơ quan, tổ chức phụ trách thanh niên của UAE được thiết lập, từ đó phát triển quan hệ hợp tác thanh niên hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - UAE”, anh Lương đề xuất.

Anh Lương cho biết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn phức tạp, chưa thể tiến hành trao đổi đoàn trực tiếp, hai bên có thể tiến hành phối hợp các nội dung như: kết nối trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia, thanh niên, sinh viên 2 nước về nhiều lĩnh vực thế mạnh của 2 bên.

Mời lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia đang công tác tại Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu, tình nguyện với thanh niên, sinh viên Việt Nam. Đồng thời hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu về văn hóa UAE nói riêng và văn hóa khu vực Trung Đông nói chung tới thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc

bảo anh

Trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát, hai bên có thể tiến hành các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn trực tiếp như: giao lưu chính trị gia trẻ, nghị sĩ trẻ hai nước; giao lưu, trao đổi đoàn doanh nhân trẻ giữa hai nước, tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ hai nước kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương tại mỗi nước; giao lưu thanh niên, sinh viên hai nước; giao lưu tìm hiểu văn hóa, lịch sử mỗi nước...

Tin vào thế hệ trẻ Việt Nam

Sau khi nghe giới thiệu và xem phóng sự phòng chống Covid-19 của thanh niên Việt Nam, ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri cho biết rất xúc động được đến làm việc với T.Ư Đoàn; vui vì được nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của thanh niên Việt Nam.

Ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri thăm phòng truyền thống của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

bảo anh

Ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri đồng ý với những nhận định của anh Lương về mối quan hệ giữa hai nước và cho biết quan hệ thương mại hai nước sẽ phát triển hơn, nếu có sự hợp tác của các doanh nhân trẻ. “Mong các bạn trẻ tăng cường hợp tác, đóng góp vào mối quan hệ của hai quốc gia”, Đại sứ nói.

Đặc biệt, Đại sứ Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri cho biết, giống như Việt Nam, UAE cũng coi trọng vai trò của thanh niên trong phát triển đất nước. Tiếng nói thanh niên rất quan trọng. Ở Việt Nam thanh niên chiếm số lượng lớn trong dân số quốc gia, đó là điều nhiều quốc gia mong muốn.

Ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri tại cuộc làm việc

bảo anh

Đại sứ Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri cho rằng, thanh niên là thế hệ tương lai kiến tạo và là chủ nhân của đất nước. “Có những điều lãnh đạo và người lớn không thể tin họ làm được như đội bóng của Việt Nam. Tôi luôn tin tưởng vào thanh niên Việt Nam, như tin vào đội bóng của Việt Nam”, Đại sứ UAE nói.

Đồng thời, Đại sứ Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri hy vọng khi đại dịch lắng xuống, hai bên sẽ thúc đẩy các quan hệ hợp tác thanh niên hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.