Tồn đọng hàng ngàn khối gỗ tang vật trong các vụ án phá rừng

12/07/2023 06:37 GMT+7

Ngày 11.7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết còn hàng ngàn mét khối gỗ tang vật trong các vụ án vẫn đang nằm tại hiện trường, chưa được xử lý.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, cơ quan điều tra các cấp ở Kon Tum đã thụ lý, điều tra 132 vụ án liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Số gỗ thiệt hại trong các vụ án là trên 6.700 m3 gỗ các loại. Các cơ quan chức năng đã thu gom, bán đấu giá trên 3.100 m3 gỗ. Số gỗ chưa được xử lý, bán đấu giá hiện còn trên 3.500 m3 , trong đó còn trên 1.500 m3 đang còn nằm lại tại hiện trường. Trong số 132 vụ án, có 44 vụ án đã được đưa ra xét xử, với tổng khối lượng tang vật 1.400 m3 gỗ các loại. Số tang vật đã bán đấu giá là 487 m3, số tang vật chưa bán đấu giá là hơn 900 m3 , trong đó số gỗ tang vật còn lại tại hiện trường là trên 650 m3 .

Tồn đọng hàng ngàn khối gỗ tang vật trong các vụ án phá rừng - Ảnh 1.

Hàng ngàn khối gỗ tang vật của các vụ án ở Kon Tum chưa được xử lý

Đức Nhật

Theo Công an tỉnh Kon Tum, trong xử lý gỗ vật chứng còn có một số khó khăn, vướng mắc. Đối với số gỗ tang vật thuộc các vụ án đang trong giai đoạn điều tra, tạm đình chỉ, việc tham mưu kéo gom, bảo quản, xử lý chưa thể thực hiện được do vướng quy định pháp luật.

Cụ thể, bộ luật Tố tụng hình sự quy định vật chứng trong các vụ án đang được điều tra, tạm đình chỉ thì chỉ được bán khi có căn cứ xác định chúng mau hỏng, khó bảo quản. Sau khi bán, số tiền thu được phải nộp toàn bộ vào tài khoản tạm giữ, không được trừ các chi phí hợp lý như: kéo gom, trông coi, bảo quản và thuê thẩm định giá... Trong khi đó, số tiền phải chi trả cho các hoạt động xử lý vật chứng là rất lớn. Cơ quan điều tra không có kinh phí để thực hiện, đặc biệt là thuế tài nguyên phải nộp mỗi lần bán đấu giá.

Trong khi đó, hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu rõ: "Pháp luật về tố tụng chỉ quy định việc xử lý vật chứng vụ án trong giai đoạn đình chỉ vụ án". Nên việc bán đấu giá gỗ tang vật trong các vụ án ít khi được thực hiện, làm cho vật chứng ngày càng xuống cấp và giảm giá trị.

Ngoài ra, hiện trường các vụ án thường cách xa đường giao thông, dốc cao, hiểm trở, các lóng gỗ có khối lượng lớn... nên việc thu gom, vận chuyển cần có phương tiện cơ giới chuyên dụng với chi phí rất lớn. Hiện chưa có cơ sở pháp lý để tham mưu xử lý gỗ tang vật trong các vụ án đang điều tra, tạm đình chỉ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.