Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam

12/12/2023 12:02 GMT+7

Chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân từ thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.

Lúc 11 giờ 54 trưa 12.12, chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân từ thủ đô Bắc Kinh đã hạ cánh sân bay Nội Bài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 1.

Chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân từ thủ đô Bắc Kinh đã hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 54 trưa nay 12.12

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có: Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng T.Ư Thái Kỳ; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị; Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Phó bí thư Ủy ban Chính pháp T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng; Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu; Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách T.Ư Giang Kim Quyền; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trịnh San Khiết; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; Cục trưởng Cục Hợp tác phát triển quốc tế La Chiếu Huy; thiếu tướng Lý Bân, Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế T.Ư; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nông Dung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Nội Bài

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đây là lần thứ 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau 2 chuyến thăm vào các năm 2015 và 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Nội Bài có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 1 năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10.2022).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 4.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Nội Bài có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao

NHẬT BẮC

Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ cùng xem và nghe giới thiệu về các văn kiện đã ký kết, dự tiệc trà và chiêu đãi trong dịp này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 5.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc di chuyển trên đường Võ Chí Công (Q.Tây Hồ, Hà Nội)

NGUYỄN TRƯỜNG

Ngày 13.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 6.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc di chuyển tới khách sạn Marriott (Hà Nội)

ĐÌNH HUY

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các nhân sĩ, thế hệ trẻ Việt Nam trong thời gian ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam - Ảnh 7.

Du học sinh, người lao động Trung Quốc tại Việt Nam vẫy cờ, căng băng rôn chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.