Tổng thống Abbas nói Hamas không đại diện cho người Palestine

Khánh An
Khánh An
16/10/2023 10:32 GMT+7

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ rằng lực lượng Hamas không đại diện cho toàn thể người Palestine.

Ông Abbas và ông Biden đều nói Hamas không đại diện cho người Palestine - Ảnh 1.

Tổng thống Palestine (giữa) đến gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Amma (Jordan) hôm 13.10

REUTERS

Hãng tin AFP ngày 16.10 dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng các chính sách và hành động của Hamas "không đại diện cho người Palestine".

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine, ông nói thêm khi điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo thông cáo của Bộ ngoại giao Venezuela, 2 nhà lãnh đạo thảo luận "tình hình khủng khiếp" ở Dải Gaza sau "những cuộc tấn công không phân biệt" của Israel.

Tổng thống Abbas nói Hamas không đại diện cho người Palestine

Ông Maduro tái khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện của Venezuela "vì chính nghĩa và chính quyền Palestine" và đề nghị gửi 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine trong vài ngày tới.

Hai nhà lãnh đạo đồng ý "yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo", cũng như việc quay lại "tính pháp lý quốc tế".

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rằng lực lượng Hamas "không đại diện cho toàn thể nhân dân Palestine". Tuy nhiên, ông cho rằng việc vào Dải Gaza để "đưa ra những kẻ cực đoan" là điều cần thiết.

Ông Abbas và ông Biden đều nói Hamas không đại diện cho người Palestine - Ảnh 2.

Tổng thống Biden phát biểu tại một sự kiện ở Trung tâm Hội nghị Washington (Washington D.C) hôm 14.10

REUTERS

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có ủng hộ bất cứ sự chiếm đóng nào của Israel tại Dải Gaza không, nhà lãnh đạo nói: "Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn".

Liên quan khả năng đưa quân tham gia trong xung đột, Tổng thống Biden nói rằng điều đó là không cần thiết, nhưng ông đảm bảo sẽ cung cấp cho Israel mọi thứ cần thiết.

Mỹ hiện đã điều 2 nhóm tác chiến tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải trong động thái ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel và răn đe khả năng xung đột leo thang trong khu vực.

Mỹ: Người đàn ông đâm chết cậu bé Hồi giáo bị buộc tội thù ghét

Trước đó, Tổng thống Biden hôm 14.10 đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine nhằm thúc đẩy hành lang nhân đạo cho người Palestine.

Theo tờ The Jerusalem Post dẫn thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về những nỗ lực của ông "đảm bảo dân thường vô tội được tiếp cận với nước, thực phẩm và chăm sóc y tế" và "khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực bảo vệ dân thường".

Ông Abbas và ông Biden đều nói Hamas không đại diện cho người Palestine - Ảnh 3.

Thủ tướng Netanyahu dự một cuộc họp nội các ở Israel

REUTERS

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Abbas, Tổng thống Biden "lên án cuộc tấn công tàn bạo của Hamas nhằm vào Israel và nhắc lại rằng Hamas không đại diện quyền về nhân phẩm và quyền tự quyết của người dân Palestine".

Ông Abbas đã thông báo với cho Biden về sự tham gia của ông trong khu vực và những nỗ lực của ông nhằm mang lại sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp cho người dân Palestine, đặc biệt là ở Dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.