Tổng thống Biden nêu kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học của Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/05/2023 17:29 GMT+7

Tổng thống Joe Biden ngày 12.5 tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy vũ khí hóa học cuối cùng còn lại của mình vào mùa thu năm 2023.

"Chúng tôi đang trên đà hoàn thành việc tiêu hủy kho dự trữ vũ khí hóa học của mình vào mùa thu này, một cột mốc giải trừ quân bị nhằm duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và an toàn công cộng", Tổng thống Biden nhấn mạnh trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Nhà Trắng.

Tổng thống Biden còn nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học để ngăn chặn việc tàng trữ, sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học trên toàn thế giới. Tất cả chúng ta nên làm việc cùng nhau để khuyến khích các quốc gia còn lại tham gia Công ước Vũ khí hóa học".

Tổng thống Biden nêu kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học còn lại của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một sự kiện ở thành phố New York ngày 10.5

Reuters

Tổng thống Biden đưa ra tuyên bố trên trước khi Mỹ và các quốc gia thành viên khác của Công ước Vũ khí hóa học (CWC) sẽ tập trung tại Hội nghị Đánh giá lần thứ 5 về Công ước Vũ khí Hóa học tại thành phố The Hague (Hà Lan) vào tuần tới.

Các bên ký kết CWC, có hiệu lực từ năm 1997, cam kết hủy bỏ tất cả các kho dự trữ vũ khí hóa học. Về mặt pháp lý, Mỹ buộc phải làm như thế trước cuối năm nay. Mỹ đã cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học cuối cùng còn sót lại được cất giữ tại các kho ở hai bang Colorado và Kentucky trước ngày 30.9.2023, theo Đài RT.

Moscow và Bắc Kinh đã nhiều lần thúc giục Washington đẩy nhanh quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Mỹ.

Nga và Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố chung vào tháng trước, "yêu cầu Mỹ, với tư cách là quốc gia thành viên [CWC] duy nhất chưa hoàn thành việc tiêu hủy vũ khí hóa học, sớm loại bỏ các kho dự trữ vũ khí hóa học của mình", theo RT.

Trung Quốc, Nga vượt qua Mỹ trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh?

Nga đã loại bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học của mình vào năm 2017. Trung Quốc chưa tuyên bố sở hữu vũ khí hóa học nào, nhưng có những kho vũ khí cũ bị Nhật Bản bỏ lại trên lãnh thổ Trung Quốc trong Thế chiến 2. Những vũ khí này hiện đang trong quá trình bị tiêu hủy, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.