Tổng thống Biden: 'Nga sẽ không bao giờ thắng ở Ukraine'

Khánh An
Khánh An
22/02/2023 07:15 GMT+7

Phát biểu tại Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine và cho rằng Nga sẽ không bao giờ thắng.

Tổng thống Biden nói Nga sẽ không bao giờ thắng ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Ba Lan tối 21.2

AFP

Hãng AFP ngày 22.2 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Nga sẽ không bao giờ thấy được chiến thắng ở Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ củng cố sức mạnh sườn đông NATO.

Phát biểu tại lâu đài Hoàng Gia ở thủ đô Warsaw của Ba Lan vào tối 21.2 (giờ địa phương) trước đám đông khoảng 30.000 người, chủ yếu là người Ba Lan và Ukraine, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: "Ukraine sẽ không bao giờ là một chiến thắng cho Nga, không bao giờ".

Rời Ukraine, Tổng thống Biden kêu gọi đồng minh NATO củng cố quyết tâm đương đầu Nga

Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin "nghĩ rằng những người như mình là cứng rắn, nhưng đối diện ý chí sắt đá" của Mỹ và các đối tác.

Tổng thống Biden nói Nga sẽ không bao giờ thắng ở Ukraine - Ảnh 2.

Khoảng 30.000 người tập trung tại lâu đài Hoàng Gia ở Warsaw để nghe bài phát biểu của ông Biden

AFP

"Sẽ không có nghi ngờ gì, sự ủng hộ của chúng tôi sẽ không nao núng, NATO sẽ không bị chia rẽ và chúng tôi sẽ không mệt mỏi", Tổng thống Biden khẳng định.  

Trước đó, nhà lãnh đạo đã gặp gỡ Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và nói rằng chuyến thăm của ông diễn ra vào "một thời điểm trọng yếu". Ông tái khẳng định cam kết vững chắc của Washington đối với nguyên tắc phòng thủ chung của NATO.

Tổng thống Duda nói rằng nhờ Tổng thống Biden mà "chúng ta có thể thấy rằng Mỹ có khả năng giữ trật tự thế giới".

Xem nhanh: Ngày 362 chiến dịch, ông Putin quyết đối đầu, ông Zelensky nhắc Trung Quốc không giúp Nga

Ba Lan là thành viên NATO có biên giới dài nhất với Ukraine và là tuyến đường chính để đưa vũ khí vào và đưa người tị nạn ra khỏi quốc gia láng giềng.

"Tôi đã kêu gọi mọi quốc gia châu Âu và NATO thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine để họ có vũ khí chiến đấu. Đừng sợ khi hỗ trợ như thế", Tổng thống Duda kêu gọi.

Trên Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn về bài phát biểu của ông Biden, cũng như "toàn thể nước Mỹ vì sự lãnh đạo của họ trong việc vận động thế giới nhằm hỗ trợ tự do và hỗ trợ mang tính sống còn cho Ukraine".

Ông Zelensky ngày 21.2 đã tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Kyiv. Dù đối diện một số ý kiến ủng hộ Nga trong liên minh cánh hữu của mình, bà Meloni cam kết rằng Rome "không có ý định nao núng" trong việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bà cho biết việc gửi tiêm kích hiện "không ở trên bàn" đàm phán.

Nga chưa bình luận về những phát biểu trên.

Viện trợ xe tăng phương Tây cho Ukraine: Hứa nhiều, gom chưa được bao nhiêu

Dự kiến Tổng thống Biden trong ngày 22.2 sẽ gặp lãnh đạo 9 nước phía đông NATO, những quốc gia ủng hộ Ukraine và lo ngại chiến sự lan rộng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.