Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali

14/11/2022 16:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1.2021, khi cả hai đến Indonesia để dự hội nghị G20 .

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bali chiều 14.11 được theo dõi rất sát sao trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn có nhiều khác biệt.

Hai nhà lãnh đạo có màn bắt tay, và chào hỏi nhau khi lần đầu mặt đối mặt kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống Mỹ.

Tại cuộc gặp, ông Tập nói ông đã duy trì liên lạc với ông Biden qua các cuộc gặp trực tuyến nhưng việc này không thể thay thế được các cuộc gặp mặt đối mặt, theo Reuters. Ông Tập nói ông mong đợi hợp tác với ông Biden để đưa quan hệ hai nước trở lại đúng quỹ đạo.

Hai nhà lãnh đạo mặt đối mặt tại Bali chiều 14.11

reuters

Ông Biden và ông Tập đều không đeo khẩu trang, trong khi các quan chức khác trong phòng đều đeo khẩu trang, theo CNN.

"Tôi cam kết duy trì các kênh liên lạc giữa ngài và tôi nói riêng cũng như hai chính phủ chúng ta nói chung, bởi vì hai quốc gia chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta có cơ hội để giải quyết", ông Biden nói trong phát biểu mở đầu.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali

Ông Biden cho rằng trách nhiệm chung của cả ông và ông Tập là cho thấy Trung Quốc và Mỹ "có thể quản lý sự khác biệt của chúng ta, không để cạnh tranh biến thành bất cứ điều gì thậm chí gần như xung đột và tìm cách làm việc cùng nhau trong các vấn đề cấp bách toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác giữa chúng ta".

"Hiện tại mối quan hệ Trung - Mỹ đang ở trong tình trạng mà tất cả chúng ta đều rất quan tâm vì đây không phải là lợi ích cơ bản của hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta, và đây cũng không phải là điều mà cộng đồng quốc tế mong đợi ở chúng ta", ông Tập nói phát biểu mở đầu.

Theo CNN, ông Tập nói với ông Biden rằng thế giới trông đợi Mỹ và Trung Quốc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa hai nước. "Chúng ta cần phải tìm ra hướng đi đúng đắn cho quan hệ song phương trong tương lai và nâng tầm mối quan hệ", ông Tập nói. Ông Tập sẵn sàng trao đổi "thẳng thắn và sâu sắc” với ông Biden về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với quan hệ Trung - Mỹ cũng như các vấn đề lớn ở khu vực và trên toàn cầu.

Phái đoàn hai nước tại cuộc gặp ở Bali

reuters

Cả hai nhà lãnh đạo phát biểu mở đầu một cách ngắn gọn và trao đổi vui vẻ trước mặt truyền thông. Sau đó, các phóng viên được đưa ra khỏi phòng để hai bên bắt đầu hội đàm chính thức.

Về phía Mỹ, phái đoàn tháp tùng ông Biden trong cuộc gặp bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns. Trong khi đó, các quan chức ngồi hai bên ông Tập gồm có Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Đinh Tiết Tường và Ngoại trưởng Vương Nghị.

reuters

Trước đó vào ngày 9.11, ông Biden cho hay ông mong sẽ thảo luận về Đài Loan và thương mại nếu gặp ông Tập bên lề hội nghị G20. Tổng thống Mỹ còn nói rằng ông muốn thảo luận với ông Tập về "lằn ranh đỏ" của mỗi bên và hiểu được "lợi ích quan trọng" của nhau, theo hãng tin Kyodo News.

Hai nhà lãnh đạo lần đầu gặp nhau sau khi ông Biden làm tổng thống

reuters

Dù đã 5 lần điện đàm hoặc họp trực tuyến, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống vào tháng 1.2021. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Tập vừa đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba tại đại hội lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi ông Biden có được chiến thắng quan trọng ở thượng viện trong bầu cử giữa kỳ.

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.