Tổng thống Duterte tranh cử vào Thượng viện

Khánh An
Khánh An
16/11/2021 08:37 GMT+7

Tờ Philippine Daily Inquirer hôm qua đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tranh cử ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử vào năm tới, chấm dứt đồn đoán rằng ông sẽ tranh cử chức phó tổng thống với con gái là bà Sara Duterte-Carpio.

Người ủng hộ ứng cử viên Christopher “Bong” Go, người hiện là thượng nghị sĩ và sẽ tranh cử tổng thống vào năm tới.

reuters

Thông tin được xác nhận bởi trợ lý của ông là Christopher “Bong” Go, người hiện là thượng nghị sĩ và sẽ tranh cử tổng thống vào năm tới. Theo quy định, ông Duterte không thể tái tranh cử tổng thống nhưng có thể tranh cử các vị trí khác như thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hay thị trưởng.

Phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Duterte cho hay ông và con gái rất yêu thương nhau và họ sẽ không bao giờ tranh nhau bất cứ chức vụ nào. Ông Duterte từng là thị trưởng thành phố Davao trước khi trở thành tổng thống vào năm 2016.

Con gái ông hiện là thị trưởng Davao và nhiều người trước đó cho rằng bà sẽ theo bước cha tranh cử chức tổng thống. Dự kiến Philippines sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 5.2022 cho các vị trí từ tổng thống đến các quan chức địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.