Tổng thống Iran thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
21/05/2024 05:32 GMT+7

Đã không có phép màu nào xảy ra sau vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và 8 người khác khi chính quyền nước này xác nhận toàn bộ người bên trên thiệt mạng.

Quốc tang 5 ngày

Chính quyền Iran ngày 20.5 xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và 7 người khác đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại tỉnh Đông Azerbaijan thuộc vùng tây bắc nước này, gọi đây là "mất mát lớn của đất nước".

Tổng thống Ebrahim Raisi (phải) và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian vào năm 2023

Tổng thống Ebrahim Raisi (phải) và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian vào năm 2023

AFP

Chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp nạn vào ngày 19.5 khi đang trên đường về TP.Tabriz sau khi nhà lãnh đạo dự một sự kiện khánh thành con đập ở biên giới với Azerbaijan. Theo Đài Al-Jazeera, 2 chiếc trực thăng khác trong đoàn, trên đó chở một số vị bộ trưởng, đã về Tabriz an toàn trong khi trực thăng chở ông Raisi rơi xuống một vùng đồi dốc.

Đã tìm thấy trực thăng rơi, xác nhận Tổng thống Iran tử nạn

Theo các nhà phân tích của CNN, thời tiết lạnh giá với sương mù dày đặc được cho là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn dù chính quyền Iran chưa chính thức xác nhận. Bên cạnh đó, vấn đề bảo dưỡng cũng có thể là nguyên nhân tiềm tàng khi loại trực thăng này có từ thập niên 1960 và Iran được cho là khó khăn trong việc mua phụ tùng từ phương Tây trong bối cảnh bị cấm vận. Reuters cho biết chiếc trực thăng rơi là mẫu Bell 212, phiên bản dân dụng của trực thăng quân sự UH-1N của Mỹ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy không còn nhiều bộ phận của trực thăng sót lại ngoài phần đuôi màu xanh và trắng.

Lãnh đạo Tổ chức cứu trợ Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran Pirhossein Kolivand thông báo chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc và thi thể của các nạn nhân sẽ được chuyển về Tabriz.

Hôm qua, các đài phát thanh nhà nước Iran phát sóng các đoạn kinh cầu nguyện của đạo Hồi xen giữa những bản tin về vụ tai nạn. Chính phủ cũng triệu tập cuộc họp khẩn và hình ảnh được đăng tải cho thấy chiếc ghế của ông Raisi được để trống với chiếc khăn đen quấn lên. Theo thông báo từ cuộc họp, nội các Iran ca ngợi Tổng thống Raisi vì đã làm việc "chăm chỉ và không mệt mỏi" để phục vụ nhân dân, giúp đất nước phát triển.

"Ông đã giữ lời hứa và hy sinh vì đất nước", tuyên bố nêu. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố quốc tang 5 ngày trong khi thị trường chứng khoán Iran hôm qua đóng cửa.

Lãnh tụ trấn an

Tổng thống Raisi qua đời giữa thời điểm Iran đang đối diện nhiều thách thức từ phương Tây liên quan chương trình hạt nhân của nước này. Bên cạnh đó, Iran cũng đang trong tình trạng căng thẳng với các nước khác tại Trung Đông, đặc biệt là Israel sau vụ tấn công qua lại giữa hai bên gần đây. Dưới thời Tổng thống Raisi, Iran theo đuổi chính sách đối ngoại đa cực, thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga, tham gia khối BRICS và khôi phục quan hệ với Ả Rập Xê Út. Một số nhà phân tích nhận định chính sách này sẽ không thay đổi quá nhiều trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cái chết của Tổng thống Raisi (64 tuổi), người thân cận với Lãnh tụ tối cao Khamenei và được nhìn nhận là người thay thế tiềm năng, để lại nhiệm vụ khó khăn cho chính quyền Iran trong việc tìm người mới và đảm bảo tính ổn định. Phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber (69 tuổi) hôm qua được lãnh tụ tối cao phê chuẩn đảm nhiệm chức vụ tổng thống lâm thời. Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Kani được bổ nhiệm làm ngoại trưởng lâm thời. Ông Mokhber từng làm ngân hàng, phó tỉnh trưởng Khuzestan và cũng được xem là người thân cận của ông Khamenei.

Giá dầu tăng sau vụ rơi máy bay chở tổng thống Iran

Theo quy định hiến pháp, một cuộc bầu cử mới phải được tiến hành trong vòng 50 ngày để tìm ra tân lãnh đạo. Trong tuyên bố ngày 19.5, ông Khamenei kêu gọi người dân Iran không nên lo lắng và khẳng định sẽ không có sự gián đoạn trong công việc của đất nước. Nội các Iran hôm qua trấn an rằng sẽ không có chút xáo trộn nào trong công tác quản lý sau tai nạn của Tổng thống Raisi.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn

Ngày 20.5, theo Bộ Ngoại giao, được tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 19.5, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới quyền Tổng thống Iran Mohammad Mokhber; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền Bộ trưởng Ngoại giao lran Ali Bagheri Kani.

Thế giới chia buồn với Iran

Ngay sau vụ tai nạn trực thăng xảy ra, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử lực lượng đến hỗ trợ Iran tìm kiếm. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói rằng Tổng thống Raisi là "người bạn đích thực" của Nga, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xem ông Raisi là "người anh em". Lãnh đạo nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq, Syria, Venezuela… và Liên minh Châu Âu cũng gửi lời chia buồn đến Iran. Các phong trào thân Iran trong khu vực như Hamas, Houthi, Hezbollah chia buồn với Iran và gọi ông Raisi như "anh cả". Chính phủ Li Băng thông báo để tang 3 ngày trong khi Pakistan cũng dành một ngày tưởng niệm Tổng thống Raisi và những người đi cùng ông.

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.