Tổng thống Maldives lên tiếng giữa căng thẳng với Ấn Độ

14/01/2024 18:40 GMT+7

Tổng thống Mohamed Muizzu của Maldives nói nước này 'sẽ không để bị bắt nạt', ngay sau khi trở về từ Trung Quốc và giữa căng thẳng với Ấn Độ.

"Chúng tôi không phải là một quốc gia nằm ở sân sau của một quốc gia khác. Chúng tôi là một quốc gia độc lập", AFP dẫn lời Tổng thống Muizzu nói với các phóng viên khi về đến thủ đô Male của Maldives hôm 13.1. Ông vừa có chuyến thăm 5 ngày tại Trung Quốc trong tuần này, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống.

"Chính sách toàn vẹn lãnh thổ là chính sách mà Trung Quốc tôn trọng", nhà lãnh đạo nói bằng ngôn ngữ Dhivehi tại Maldives, theo truyền thông địa phương. Sau đó ông nói bằng tiếng Anh: "Chúng tôi có thể nhỏ bé, nhưng điều đó không cho phép các vị bắt nạt chúng tôi".

Tổng thống Maldives lên tiếng giữa căng thẳng với Ấn Độ- Ảnh 1.

Tổng thống Mohamed Muizzu của Maldives

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG MALDIVES

Ông Muizzu giành được chức tổng thống Maldives vào tháng 9 năm ngoái trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng tại khu vực. Hai trong các cam kết của ông là buộc Ấn Độ rút một nhóm nhỏ binh sĩ đang đồn trú tại Maldives về nước và cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Phát ngôn mới nhất của ông Muizzu xuất hiện sau khi căng thẳng bùng lên vì việc 3 quan chức chính phủ Maldives được cho là đã dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm để nói về Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong các bài đăng trên mạng xã hội hồi đầu tháng này.

Ba quan chức nói trên là các thứ trưởng tại Bộ Thanh niên Maldives và đã bị Tổng thống Muizzu đình chỉ công tác vì sự việc. Họ đã bình luận về việc ông Modi ghé thăm quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ để quảng bá du lịch địa phương. Quần đảo này nằm ngay phía bắc Maldives.

Trong một tuyên bố hôm 7.1, chính phủ Maldives cho biết những lời lẽ của 3 quan chức "mang tính cá nhân và không đại diện cho quan điểm của chính phủ Maldives". Các bài đăng sau đó cũng đã bị xóa, nhưng sự việc đã nhanh chóng gây ra căng thẳng trong quan hệ song phương.

Các diễn viên Bollywood và một số vận động viên cricket nổi danh của Ấn Độ đã đáp lại lời kêu gọi tẩy chay du lịch Maldives. Du lịch chiếm gần 1/3 tổng giá trị nền kinh tế Maldives và người Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm du khách nước ngoài.

Phát biểu với báo giới hôm 13.1, ông Muizzu cho biết Maldives cũng sẽ cắt giảm sự phụ thuộc vào Ấn Độ về chăm sóc sức khỏe và y tế, đồng thời bổ sung thêm nhiều quốc gia mà công dân Maldives muốn điều trị y tế bằng tiền chính phủ chi trả có thể đến. Các quan chức Maldives cho biết hầu hết các công dân đủ điều kiện hiện đang được điều trị ở Ấn Độ, cũng như một số nhỏ ở Sri Lanka và Thái Lan.

Ngoài ra, ông Muizzu cho biết hầu hết dược phẩm ở Maldives hiện được nhập khẩu từ Ấn Độ và Male hiện sẽ tìm cách nhập khẩu thuốc từ Mỹ và các nước châu Âu.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Muizzu, hai bên đã đưa ra thông cáo chung hôm 11.1, trình bày về "sự đồng thuận rộng rãi" mà các nhà lãnh đạo đã đạt được.

Hai nước cũng ký kết một loạt thỏa thuận. Theo Đài CCTV của Trung Quốc, các thỏa thuận bao gồm "xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, cải thiện sinh kế của người dân, các nguồn năng lượng mới, nông nghiệp và bảo vệ môi trường biển".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.