Tổng thống Nga xác nhận cái chết của trùm Wagner

25/08/2023 00:08 GMT+7

Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 24.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở tỉnh Tver.

Tổng thống Nga xác nhận cái chết của trùm Wagner - Ảnh 1.

Ông Putin biết ông Prigozhin trước khi làm Tổng thống Nga

REUTERS/AFP

Trong cuộc họp ở Điện Kremlin được đưa tin trên truyền hình Nga hôm 24.8, Tổng thống Putin lần đầu tiên đề cập đến vụ rơi chuyên cơ cá nhân của ông Prigozhin, đồng thời gửi lời chia buồn đối với thân nhân của 10 người tử nạn.

Tổng thống Nga cho biết ông Prigozhin đã quay về Nga hôm 23.8 và gặp gỡ một số quan chức, nhưng không đề cập cụ thể là ai, theo TASS.

Ông Putin kể lại mình đã biết ông Prigozhin từ đầu thập niên 1990.

Tổng thống Putin xác nhận cái chết của thủ lĩnh Wagner

"Ông ấy là người đàn ông có vận mệnh đầy khó khăn trắc trở, ông ấy phạm một số sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời", ông Putin nói, thêm rằng trùm Wagner đều đạt được thành tựu cho bản thân và cho nỗ lực chung được Tổng thống Nga giao phó vào những tháng cuối đời.

"Ông ấy là một doanh nhân tài năng", Tổng thống Nga nhận xét, đồng thời khẳng định Nga sẽ thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ về vụ rơi máy bay.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ sự liên quan trong vụ máy bay của trùm Wagner rơi.

Máy bay riêng của ông Prigozhi đang trên hành trình từ Moscow đến St. Petersburg trước khi lao xuống đất ở địa phận tỉnh Tver, cách Moscow khoảng 300 km về hướng bắc vào khuya 23.8.

Toàn bộ 10 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có 7 hành khách là thành viên Wagner và 3 thành viên phi hành đoàn.

Ông Prigozhin thọ 62 tuổi.

Tướng không quân Nga từng hợp tác với Wagner ở Ukraine bị miễn nhiệm


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.