Tổng thống Pháp muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS

Văn Khoa
Văn Khoa
22/06/2023 14:55 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra ở Nam Phi vào tháng 8, theo AFP dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna.

Ngoại trưởng Colonna ngày 20.6 cho hay bà đã thông báo cho phía Nam Phi về "mối quan tâm" của Tổng thống Pháp Macron trong việc tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là quan sát viên.

"Tôi đã thông báo cho người đồng cấp của mình... về sự sẵn sàng và quan tâm của Tổng thống (Macron) trong việc theo đuổi đối thoại mà Pháp duy trì với BRICS", bà Colonna nói khi trả lời câu hỏi của một nhà báo trong chuyến thăm Nam Phi.

Nga nói không nên mời tổng thống Pháp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS

BRICS là một khối các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của BRICS sẽ được tổ chức tại thành phố Johannesburg của Nam Phi từ ngày 22-24.8.

Việc các nhà lãnh đạo nước ngoài khác tham dự các cuộc họp của BRICS là không phổ biến, theo AFP. Nếu diễn ra, sự tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS của Tổng thống Macron "sẽ là một sự đổi mới đối với mô hình tham gia BRICS mà chúng tôi đã có cho đến thời điểm này", Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi Naledi Pandor cho hay hôm 19.6.

Tổng thống Pháp có động thái bất ngờ giữa căng thẳng với Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu bế mạc hội nghị về phòng thủ tên lửa và phòng không châu Âu tại Paris ngày 19.6

Reuters

Bà Pandor cho biết thêm việc ai được mời dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới là tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, hiện là chủ tịch BRICS.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ramaphosa hồi đầu tháng này, Tổng thống Macron được cho là đã đề cập đến khả năng nhận được lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, theo Đài RT. Ông Ramaphosa dự kiến sẽ tới Paris để tham dự hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới từ ngày 22-23.6.

Tổng thống Putin nói gì về triển vọng hòa đàm với Ukraine trong cuộc gặp nhóm lãnh đạo châu Phi?

Tổng thống Macron có động thái trên trong bối cảnh mối quan hệ của ông với Nga đặc biệt căng thẳng, theo RT. Tổng thống Macron đã cáo buộc Moscow tuyên truyền chống Pháp ở các nước châu Phi, nơi Paris đã mất ảnh hưởng trong những năm gần đây.

Tổng thống Pháp cũng đã gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine và ủng hộ một kế hoạch hòa bình do Kyiv soạn thảo mà Moscow đã cực lực phản đối, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.