Tổng thống Putin kể về cuộc gặp với Wagner

14/07/2023 07:38 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng theo luật thì Wagner không được phép tồn tại và chính quyền đang xem xét cách xử lý vấn đề phức tạp này.

"Công ty quân sự tư nhân Wagner không tồn tại! Chúng ta không có luật về các công ty quân sự tư nhân! Vậy nên cơ bản là nó không tồn tại", Tổng thống Putin nói tại một triển lãm công nghệ tại Moscow ngày 13.7.

Tổng thống Putin kể về cuộc gặp với Wagner - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin nói nếu xét theo luật thì Wagner không tồn tại

REUTERS

Theo đài RT, khi được hỏi liệu Wagner có tiếp tục hoạt động như một đơn vị chiến đấu, Tổng thống Putin trả lời rằng quốc hội và chính phủ sẽ xem xét vấn đề này.

"Nhóm này có tồn tại nhưng về pháp lý thì không. Đó là vấn đề riêng biệt, liên quan việc hợp pháp hóa, cần được Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và chính phủ xử lý. Một câu hỏi phức tạp", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin nói Wagner không tồn tại

Wagner, do ông Yevgeny Prigozhin thành lập và lãnh đạo, đã tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đặc biệt là các thành phố Popasna và Bakhmut.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, Wagner đã nổi loạn vào tháng trước, chiếm một trụ sở bộ chỉ huy ở miền nam và tiến về Moscow. Cuộc nổi loạn chấm dứt nhờ sự dàn xếp của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin mới đây xác nhận Tổng thống Putin đã gặp 35 thành viên Wagner gồm ông Prigozhin vào ngày 29.6, vài ngày sau vụ nổi loạn. Khi được đề nghị kể về cuộc gặp, Tổng thống Putin nói: "Tại cuộc gặp, tôi đã đưa ra đánh giá về điều họ đã làm trên chiến trường và điều họ làm trong các sự kiện ngày 24.6. Thứ ba, tôi cho họ thấy nhiều biến số có thể xảy ra về việc họ có thể tiếp tục phục vụ, gồm trong chiến đấu. Đó là tất cả".

Wagner giao nộp vũ khí hạng nặng cho Bộ Quốc phòng Nga

RT dẫn lời nhà lãnh đạo cho biết đã đề nghị Wagner tiếp tục phục vụ dưới sự chỉ huy của người có bí danh "Grayhair" như trong 16 tháng trước đó. Nhiều người gật đầu nhưng ông Prigozhin lên tiếng đại diện và nói không đồng ý.

Theo thỏa thuận chấm dứt nổi loạn, Wagner sẽ được gộp vào quân đội Nga, ông Prigozhin sang Belarus và vụ án hình sự về việc nổi loạn vũ trang sẽ bị hủy.

Tổng thống Putin kể về cuộc gặp với Wagner - Ảnh 2.

Lực lượng Wagner tại thành phố Rostov-on-Don hôm 24.6

REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo Wagner đã giao nộp hơn 2.000 đơn vị vũ khí hạng nặng và hơn 2.500 tấn đạn.

Trong cuộc họp báo qua điện thoại ngày 13.7, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder nói rằng cho đến thời điểm hiện tại, phần lớn lực lượng Wagner vẫn đang ở trong khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine nhưng không tham gia chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.