Tổng thống Putin ký luật hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2023 18:23 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 2.11 đã ký ban hành một luật vô hiệu hóa việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Việc Tổng thống Putin thông qua luật nói trên đã được đăng trên một trang web của chính phủ Nga và việc này có hiệu lực ngay lập tức, theo Reuters. Cả hai viện của quốc hội Nga trước đó đã thông qua dự luật vô hiệu hóa việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân.

Tổng thống Putin ký luật hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp ngày 27.10

Reuters

Mỹ đã ký hiệp ước cấm thử hạt nhân vào năm 1996, nhưng chưa phê chuẩn, trong khi Nga đã ký và phê chuẩn hiệp ước này. Tổng thống Putin từng nói rằng ông muốn Nga có cùng lập trường về hiệp ước cấm thử hạt nhân như Mỹ.

Tổng thống Putin ngày 5.10 cho hay ông chưa sẵn sàng cho biết liệu Nga có nên tiếp tục thử hạt nhân hay không sau khi một số chuyên gia an ninh và nhà lập pháp Nga kêu gọi thử bom hạt nhân như lời cảnh báo đối với phương Tây, theo Reuters.

Phía Nga khẳng định nước này sẽ không tiếp tục thử hạt nhân nếu Mỹ không làm như thế và việc hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân không làm thay đổi vị thế hạt nhân hoặc cách Nga chia sẻ thông tin về các hoạt động hạt nhân của mình.

Trong khi đó, một số chuyên gia kiểm soát vũ khí phương Tây lo ngại rằng Nga có thể đang tiến tới một cuộc thử nghiệm nhằm đe dọa và khơi dậy nỗi sợ hãi trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, nhưng các quan chức Nga đã hạ thấp khả năng này, theo Reuters.

Nước Nga thời hậu Xô Viết chưa bao giờ tiến hành thử hạt nhân. Liên Xô thử hạt nhân lần cuối vào năm 1990, trong khi lần thử gần nhất của Mỹ là vào năm 1992.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.