Tổng thống tân cử Paraguay thăm Đài Loan, nói về quan hệ với Bắc Kinh

Khánh An
Khánh An
15/07/2023 22:25 GMT+7

Trong chuyến thăm Đài Loan, Tổng thống tân cử Paraguay Santiago Pena đề cập Bắc Kinh khi giải thích về quan điểm của ông trong việc duy trì mối quan hệ với hòn đảo.

Tổng thống tân cử Paraguay thăm Đài Loan, nói về quan hệ với Bắc Kinh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (phải) tiếp Tổng thống tân cử Paraguay Santiago Pena hôm 12.7

REUTERS

Tổng thống tân cử Paraguay Santiago Pena ngày 15.7 cho biết nước này "sẽ yêu thích" việc gia tăng thương mại với Bắc Kinh, nhưng Đài Bắc đem lại cơ hội tốt nhất để đưa nền kinh tế nông nghiệp của quốc gia Nam Mỹ tăng lên trong chuỗi giá trị.

Phát biểu được ông đưa ra trong chuyến thăm Đài Bắc. Paraguay là quốc gia Nam Mỹ duy nhất còn duy trì mối quan hệ chính thức với Đài Loan. Vào tháng 3, Honduras cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, làm giảm số quốc gia công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao xuống còn 13.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Pena cam kết duy trì mối quan hệ kéo dài hơn 6 thập niên của Paraguay với Đài Loan, dù áp lực từ lĩnh vực nông nghiệp khiến Paraguay muốn mở cửa hơn với thị trường Trung Quốc về các mặt hàng đậu nành và thịt bò.

Phát biểu với báo giới, ông Pena cho biết mình "hoàn toàn cam kết" với Đài Loan và thấy vui với các cuộc gặp trong tuần, bao gồm cuộc gặp với Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và quan chức Vương Mỹ Hoa phụ trách Cơ quan Kinh tế Đài Loan.

"Chúng tôi không có ràng buộc nào trong giao thương với Trung Quốc. Chúng tôi muốn giao dịch nhiều hơn với Trung Quốc", ông phát biểu.

Tuy nhiên, Paraguay không thể lệ thuộc vào một thị trường, do không có ảnh hưởng đàm phán nhiều như Brazil hay Mỹ, và không muốn hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa trong khi chỉ có thể xuất khẩu nguyên liệu thô.

"Paraguay là một cường quốc về sản xuất lương thực, nhưng vẫn còn ở giai đoạn rất sớm. Chúng tôi cung cấp hàng hóa có giá trị gia tăng rất thấp như ngũ cốc, đậu nành và thịt bò", theo ông Pena.

"Chúng tôi cần phải tiến lên trong việc mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn và vì thế, việc hợp tác chặt chẽ hơn với Đài Loan sẽ giúp chúng tôi tiến gần hơn đến con đường phát triển ngành công nghiệp", ông phát biểu.

Ông Pena sẽ nhậm chức Tổng thống Paraguay vào ngày 15.8 và cho biết mình sẽ rất vui nếu lễ nhậm chức của ông có sự hiện diện của nhà lãnh đạo Đài Loan. "Tôi không nghi ngờ gì rằng đó sẽ là một phái đoàn lớn, đó sẽ là một phái đoàn cấp cao", ông chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.