Tổng thống Zelensky mời Tổng thống Biden thăm Ukraine trong thời gian sớm nhất

Khánh An
Khánh An
14/02/2022 07:06 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra những cam kết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Biden tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 1.9.2021

afp

Đài CNN ngày 14.2 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cam kết về những phản ứng của Mỹ nếu Nga tấn công Ukraine.

“Tổng thống Biden nói rõ rằng Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết liệt, cùng với các đồng minh và đối tác, đối với bất cứ sự gây hấn nào của Nga đối với Ukraine”, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Theo đó, 2 nhà lãnh đạo đồng ý về tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi biện pháp ngoại giao và răn đe nhằm phản ứng việc Nga tập trung quân sự gần biên giới Ukraine.

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi Washington hỗ trợ quân sự và tài chính nhiều hơn, đồng thời mời Tổng thống Biden thăm Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Tổng thống Biden: sẽ phản ứng 'nhanh, dứt khoát' nếu Nga đưa quân vào Ukraine

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng rất khó có khả năng Tổng thống Biden sẽ thăm Ukraine. Quan chức Ukraine cho hay lời mời trên chưa nhận được phản hồi từ ông Biden.

Bên cạnh đề nghị hỗ trợ thêm về quân sự, nhà lãnh đạo Ukraine muốn Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ về kinh tế nhằm “thể hiện rằng phương Tây đứng về phía Ukraine và tác động của việc Nga leo thang sẽ không hiệu quả”.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Canada đang tạm rút các nhân viên quân sự từ Ukraine đến một địa điểm chưa công khai tại châu Âu. Canada là nước có người Ukraine nhiều thứ 3 sau Ukraine và Nga, và đã duy trì 200 nhân viên huấn luyện quân sự tại Ukraine kể từ năm 2015.

Bộ Quốc phòng Canada cho hay việc điều chuyển trên được tiến hành vì “môi trường hoạt động phức tạp liên quan sự hung hăng tùy tiện của Nga đối với Ukraine”. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công Ukraine. Bottom of Form

Canada đã giúp huấn luyện hơn 30.000 binh sĩ Ukraine và Thủ tướng Justin Trudeau hồi tháng 1 cho hay sứ mệnh này sẽ được gia hạn thêm 3 năm. Hiện Canada cũng đã tạm rút các nhân viên ngoại giao đến một văn phòng tại thành phố Lviv ở Ukraine, tạm ngưng hoạt động của đại sứ quán tại Kiev.

Tương tự, Mỹ cũng đã rút các nhân viên ngoại giao còn lại ở Kiev về Lviv giữa lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.