Tổng thống Zelensky nói gì về tình trạng Bakhmut hiện tại?

21/05/2023 14:40 GMT+7

Hôm nay 21.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như xác nhận đã mất quyền kiểm soát thành phố Bakhmut về tay Nga, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng lính đánh thuê Wagner thành công ở thành phố này.

Tổng thống Zelensky nói Kyiv không còn kiểm soát Bakhmut? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Hiroshima hôm 21.5

AFP

Ngồi kế bên Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cuộc gặp ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản) hôm nay 21.5, ông Zelensky trả lời "tôi nghĩ rằng không" khi được hỏi liệu lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục cầm cự tại thành phố Bakhmut, hay nơi này đã rơi vào tay Nga, theo Hãng tin AFP.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói tiếp "chẳng còn gì ở đó", và "vào hôm nay, Bakhmut chỉ còn tồn tại trong trái tim của chúng tôi". Ông Zelensky lên tiếng khen ngợi lòng quả cảm của các binh sĩ Ukraine, và người dân Ukraine biết ơn vì nỗ lực của họ.

Tổng thống Zelensky nói gì về tình trạng Bakhmut hiện tại?

Tuy nhiên, ngay sau khi các báo đài đưa tin Tổng thống Ukraine đã xác nhận mất Bakhmut, người phát ngôn của ông Zelenksy là Sergii Nykyforov viết trên Facebook rằng nhà lãnh đạo không xác nhận Nga đã kiểm soát thành phố.

"Câu hỏi của nhà báo là: Nga nói họ đã lấy được Bakhmut? Câu trả lời của tổng thống là: Tôi nghĩ rằng không", theo ông Nykyforov.

"Cách trả lời này có nghĩa là ngài tổng thống bác bỏ việc Bakhmut bị Nga kiểm soát", người phát ngôn cho biết.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Biden công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm đạn dược, pháo binh, xe bọc thép. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ chính quyền Kyiv trong các nỗ lực "ứng phó, phục hồi và tái thiết" liên quan đến chiến sự Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 21.5 gửi lời chúc mừng lính đánh thuê Wagner và quân đội Nga đã thành công kiểm soát Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh.

Chỉ huy lực lượng quân sự tư nhân Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut

Trong thông điệp chính thức trên website Điện Kremlin, ông Putin nói cuộc chiến đã chấm dứt với thắng lợi về phần Nga, và tất cả những quân nhân thể hiện xuất sắc nhất tại mặt trận này sẽ đều được trao giải thưởng cấp nhà nước.

Ngày 20.5, Hãng Reuters dẫn lời nhà sáng lập Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, dù Ukraine bác bỏ và cho hay giao tranh vẫn tiếp diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.