Tottenham sẽ thành công với HLV người Úc trong trận ra quân gặp Brentford?

13/08/2023 12:36 GMT+7

Chi tiết lịch sử sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay (13.8): HLV Ange Postecoglou sẽ trở thành người Úc đầu tiên cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh. Ông sẽ dẫn dắt Tottenham đá trận ra mắt trên sân Brentford.

"Ông ta là ai?", bình luận viên Alan Brazil từng nói theo cách giễu cợt như thế trên đài phát thanh Talksport, khi Postecoglou được giao ghế HLV trưởng ở CLB Scotland Celtic vào năm 2021. Celtic của Postecoglou thua 3 trong 7 trận đầu tiên ở giải VĐQG. Nhưng đến cuối mùa thì Alan Brazil phải nói lời xin lỗi. Postecoglou trở thành HLV người Úc đầu tiên dẫn dắt một CLB châu Âu đoạt chức VĐQG và xứng đáng lãnh giải HLV xuất sắc nhất mùa bóng ở Scotland. Bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa kế tiếp, và sự nghiệp huấn luyện của Postecoglou bước sang trang mới, khi ông được Tottenham đón rước, giữa hàng loạt tên tuổi đáng chú ý hơn trong quá trình chọn lựa.

Tottenham sẽ thành công với HLV mới? - Ảnh 1.

HLV Ange Postecoglou

AFP

Celtic mà vô địch Scotland thì cũng là chuyện bình thường? Đấy là một trong nhiều chi tiết khiến giới quan sát vẫn còn hoài nghi năng lực của Postecoglou, khi ông ngồi vào chiếc ghế từng thuộc về Antonio Conte, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino, Andre Villas-Boas… Tại Scotland, Celtic gây ấn tượng với cách đá khá đặc trưng mà người ta gọi là "Ange-ball". Đấy là cách chơi dựa trên nền tảng giữ bóng nhiều, tích cực pressing trên sân đối phương, tận dụng 2 biên để tấn công. Hiển nhiên, đấy cũng là những gì người ta chờ xem, khi Tottenham dưới tay Postecoglou ra quân ở mùa bóng này.

Mùa trước, Tottenham là đội… xếp chót ở giải Ngoại hạng Anh, khi người ta thống kê tần suất pressing thành công ở 1/3 mặt sân gần khung thành đối phương (tổng cộng 255 lần trong 38 trận - tức bình quân mỗi trận có chưa tới 7 lần áp sát để tranh chấp hoặc gây khó khăn thành công gần khung thành đối phương). Tạm gọi cách chơi như thế là "pressing tầm cao". Lạ thay, Tottenham lại là đội… đứng đầu về số bàn thắng ghi được từ nỗ lực pressing tầm cao ở giải Ngoại hạng (9 bàn). Kết luận rất rõ ràng: Tottenham không có thói quen pressing tầm cao, nhưng họ lại rất giỏi khi làm việc ấy. Nhìn lại cách chơi "Ange-ball" của Celtic thì pressing tầm cao chính là chi tiết nổi bật. Vấn đề đặt ra: ông gặp khó khăn khi huấn luyện một Tottenham không quen đá kiểu này, hay thuận lợi với một Tottenham dù không quen nhưng lại có hiệu quả cao với chiêu thức này?

Tottenham sẽ thành công với HLV mới? - Ảnh 2.

Harry Kane đã chuyển sang Bayern Munich ngay trước khi giải Ngoại hạng khai mạc

AFP

Vấn đề sẽ càng trở nên phức tạp khi cây làm bàn số 1 của Tottenham là Harry Kane chuyển sang Bayern Munich ngay trước khi giải Ngoại hạng khai mạc. Tottenham không có Kane sẽ như thế nào - đấy luôn là đề tài lớn rất đáng theo dõi. Và, liên quan đến "Ange-ball", giới chuyên môn cũng sẽ xem kỹ cách triển khai tấn công của Tottenham, nhất là độ rộng của pha tấn công (mùa trước, với độ rộng bình quân 24 m, Tottenham thuộc nhóm các đội tận dụng bề ngang mặt sân khi tấn công không nhiều). Xin nhắc lại: người ta chỉ đang chờ xem cách chơi của Tottenham trong trận ra mắt của HLV lạ lẫm Postecoglou. Kết quả như thế nào thì còn phải chờ thời gian trả lời. Theo truyền thống, Tottenham rất hay thắng trận ra quân ở giải Ngoại hạng (kể cả khi gặp Man City cách đây 2 năm, họ vẫn thắng). Ngược lại, Brentford ít khi thắng trận mở màn (kể cả khi họ còn chơi ở đẳng cấp thấp).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.