TP.HCM: Đề nghị truy tố bị can dùng dao đâm vào cổ vợ vì ghen tuông

Ngọc Lê
Ngọc Lê
09/12/2021 10:01 GMT+7

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Lê Văn Tám dùng dao đâm vào cổ vợ một nhát khiến người vợ suýt mất mạng.

Liên quan vụ chồng đâm vợ vì cuồng ghen, sáng 9.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Tám (53 tuổi, quê Phú Yên) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Bị can Tám tại CQĐT

thanh tuyền

Theo kết luận điều tra, Tám và vợ là N.T.K.T (47 tuổi) cùng con gái thuê trọ ở một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh). Tám là tài xế xe đường dài Bắc - Nam nên thường hay vắng nhà.

Do nghi ngờ chị T. ngoại tình nên hai vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn. Vào khoảng 20 giờ ngày 21.3, sau khi uống bia, Tám gọi điện thoại cho chị T. kêu vợ về nhưng không liên lạc được.

Đến khi chị T. về phòng trọ, hai vợ chồng lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn, Tám hỏi chuyện nhưng chị T. không trả lời và bỏ vào giường nằm. Bực tức, Tám lấy con dao gần đó đâm một nhát vào cổ người vợ.

Sau khi gây án, Tám la lên, chị T. được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu khi lưỡi dao vẫn còn găm trên cổ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân may mắn được cứu sống.

Tám bị công an bắt giữ ngay sau đó và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận của Trung tâm pháp y TP.HCM, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân do thương tích gây nên hiện tại là 28%.

Tại cơ quan công an, Tám thừa nhận vì ghen tuông nên đã không làm chủ được bản thân dùng dao đâm vào cổ vợ mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.