TP.HCM khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên vào 8.3

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
03/03/2022 19:21 GMT+7

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM đã thông tin về các công trình giao thông được khánh thành trong năm 2022 trên địa bàn, đồng thời cho hay, tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ được khai trương vào ngày 8.3.

Chiều 3.3, tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện nay sở đang tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức thông xe công trình cầu vượt Củ Chi vào dịp 30.4 sắp tới.

Đồng thời, TP.HCM sẽ tái lập mặt đường Tôn Đức Thắng trước khi khánh thành cầu Thủ Thiêm 2. Theo ông Bùi Hòa An, hiện nay vẫn còn 2 vị trí trên lề đường liên quan đến việc thi công hệ thống đèn đường chưa hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng.

"Công trình thứ hai để chào mừng ngày 30.4, TP.HCM sẽ khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên (xe buýt sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải ra môi trường và hạn chế được tiếng ồn của động cơ - PV) có trợ giá vào ngày 8.3 (ngày Quốc tế Phụ nữ), chạy từ Bến xe buýt Sài Gòn đến tuyến Vinhomes Grand Park. Các tuyến khác sẽ lần lượt đưa vào khai thác trong quý 3 và quý 4 năm nay", ông Bùi Hòa An nói.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đề xuất mở mới 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn, với thời gian thí điểm là 2 năm.

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cũng cho hay, năm 2022, TP.HCM cũng sẽ hoàn thành một số công trình trọng điểm như xây dựng mới cầu Bưng (nhánh 2), cầu Kênh A (nhánh 2), cầu Kênh B (nhánh 2); mở rộng đường Đồng Văn Cống; xây dựng hệ thống thoát nước; mở rộng đường Trần Đại Nghĩa; phấn đấu khởi công một số công trình cấp bách như: xây dựng, mở rộng QL20… Đồng thời, từ ngày 1.4, TP.HCM cũng sẽ bắt đầu thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.