TP.HCM: Người đàn ông dẫn theo bé gái vào cửa hàng trộm điện thoại của nữ sinh

19/07/2022 15:51 GMT+7

Thấy điện thoại nữ nhân viên để trên ghế, người đàn ông vờ ngồi xuống, che chắn rồi lấy trộm điện thoại và nhanh chóng rời đi.

Ngày 19.7, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông được cho dẫn theo bé gái trộm điện thoại của nữ sinh viên đi làm thêm.

Cận cảnh người đàn ông trộm điện thoại của nữ sinh gây phẫn nộ

Người đàn ông đi vào cửa hàng, nhìn thấy điện thoại của nữ nhân viên cửa hàng trên ghế

CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy tại cửa hàng bán thức ăn cho vật nuôi trên đường Phạm Hồng Thái (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM). Anh Đ.D.H. (39 tuổi), chủ cửa hàng bán thức ăn cho vật nuôi cho biết, hơn 18 giờ ngày 16.7, một người đàn ông trung niên dẫn theo một bé gái đi vào bên trong cửa hàng của anh trên đường Phạm Hồng Thái (Q.1).

Người này hỏi mua chó và nói con gái đến kệ hàng lựa mua thức ăn. Liền đó, người đàn ông phát hiện điện thoại của nhân viên cửa hàng để trên ghế liền đi lại và ngồi lên điện thoại.

Khi chủ cửa hàng vừa quay lưng, người đàn ông nhanh tay lấy điện thoại trên ghế

CẮT TỪ CLIP

Người đàn ông bắt chuyện với anh H., hỏi giá các chú chó tại cửa hàng. Tranh thủ lúc chủ cửa hàng không để ý, người này nhanh tay lấy điện thoại để trên ghế rồi cùng bé gái rời đi. “Từ lúc họ vào cửa hàng đến lúc rời đi chưa đến 1 phút. Khi phát hiện mất điện thoại, người trong cửa hàng gọi vào số di động thì điện thoại đã bị tắt nguồn. Chúng tôi chạy ra phía trước đuổi theo thì họ đã đi mất”, anh H. nói.

Chị L.N.Q. (19 tuổi, quê Bình Định), người bị mất điện thoại cho biết mình hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Q. đi làm, kiếm thêm thu nhập để đóng tiền thuê trọ, học phí, trang trải cuộc sống. Q. mới xin vào cửa hàng bán thức ăn vật nuôi này làm được 5 ngày thì bị trộm lấy mất điện thoại giá trị khoảng 3 triệu đồng.

Khu vực nơi người đàn ông ngồi và lấy trộm điện thoại của chị Q.

TRẦN KHA

Nạn nhân chưa trình báo vụ mất trộm điện thoại bằng văn bản cho công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội và chủ cửa hàng mong muốn người lấy cắp chiếc điện thoại của chị Q. biết được hoàn cảnh của cô sinh viên này mà gửi trả lại tài sản cho nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.