TP.Bảo Lộc: Chồng tử vong, vợ bị thương do sập bờ ta luy

18/06/2023 13:06 GMT+7

Trời mưa lớn kéo dài khiến bờ ta luy bị đổ sập vùi lấp căn phòng 2 vợ chồng đang ngủ, hậu quả người chồng tử vong, người vợ bị thương.

Ngày 18.6, lãnh đạo TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đêm 17.6 trên địa bàn có mưa lớn làm sập bờ ta luy tại một xưởng cán tôn ở thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu (TP.Bảo Lộc) khiến 2 vợ chồng đang ngủ bị vùi lấp, hậu quả người chồng tử vong, còn người vợ bị thương.

Lâm Đồng: Mưa lớn sập bờ ta luy, khiến 1 người đang ngủ tử vong  - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm người bị nạn trong đêm

CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở ta luy xảy ra khoảng 23 giờ đêm 17.6, tại xưởng cán tôn của gia đình anh Nghiêm Đình Q. (686 quốc lộ 20, thuộc Thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc).

Vụ sạt lở khiến một khối lượng đất đá bờ ta luy cao khoảng 8 mét phía sau đổ sập xuống 2 phòng ngủ của căn nhà phía dưới. Đất đá vùi lấp hoàn toàn căn phòng mà anh Nghiêm Đình Q. (40 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi) đang ngủ trong phòng.

Lâm Đồng: Mưa lớn sập bờ ta luy, khiến 1 người đang ngủ tử vong  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở bờ ta luy

CTV

Nhận tin báo, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm công an, quân đội, dân quân nhanh chóng có mặt phối hợp Đội Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại TP.Bảo Lộc) triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Lâm Đồng: Mưa lớn sập bờ ta luy, khiến 1 người đang ngủ tử vong  - Ảnh 3.

Nỗ lực tìm người bị đất đá vùi lấp

CTV

Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh Q. đã tử vong, còn chị Lan bị thương nhẹ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 2 người con của vợ chồng anh Q. cùng mẹ chị Lan ngủ phòng bên cạnh đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Căn nhà xảy ra vụ sạt lở được vợ chồng anh Q. thuê để làm xưởng cán tôn nhiều năm nay.

Vụ sạt lở ta luy kéo dài hơn 40 mét, cao khoảng 8 mét còn làm đổ sập, vùi lấp nhiều tài sản trong 2 phòng kinh doanh karaoke của gia đình ông Trương Đặng, cạnh hộ anh Q. Vụ sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng 15 hộ dân trong khu vực. Trong đó, có 5 hộ bị uy hiếp nghiêm trọng khiến nhà cửa, tài sản có nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

Lâm Đồng: Mưa lớn sập bờ ta luy, khiến 1 người đang ngủ tử vong  - Ảnh 4.

Các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ sạt lở bờ ta luy

CTV

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo TP.Bảo Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Lộc Châu nhanh chóng vận động các hộ dân trong khu vực nguy hiểm tạm thời di dời đến khu vực an toàn; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục sự cố vụ sạt lở, phối hợp triển khai các biện pháp đánh giá mức độ nguy hiểm để khoanh vùng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 18.6

Nạn nhân thứ 2 trong vụ sập bờ đất khi thi công mở rộng đèo Prenn đã tử vong

Trưa 18.6, tin từ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, nạn nhân thứ 2 trong vụ sập bờ đất khi thi công mở rộng đèo Prenn, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, đã tử vong. Nạn nhân tên Nguyễn Hồng Phi (55 tuổi, ngụ P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). 

Lâm Đồng: Mưa lớn sập bờ ta luy, khiến 1 người đang ngủ tử vong  - Ảnh 5.

Hiện trường vụ sập bờ đất ở đào Prenn làm 2 công nhân tử vong

CTV

 Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 12 giờ 15 phút ngày 17.6. Trong quá trình căng bạt che đổ bê tông bờ ta luy mở rộng đèo Prenn (đoạn đầu đèo), anh Phạm Minh Đức (30 tuổi, ngụ H.Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và ông Nguyễn Hồng Phi bị một khối đất cao 6 mét, dài khoảng 20 mét sạt lở, đè lấp người. 

Lực lượng thi công dùng máy múc đất và máy cào để tìm 2 nạn nhân, khoảng 20 phút sau tìm thấy ông Phi và anh Đức, đưa cả 2 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, anh Đức đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện, ông Phi bị thương rất nặng dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, điều trị nhưng cũng không qua khỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.