TP.HCM: Bắt kẻ có nhiều tiền án, tiền sự dùng hung khí cướp xe máy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/11/2022 15:22 GMT+7

Ngày 20.11, Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM) vừa bàn giao Trần Minh Hải (45 tuổi, ngụ Q.8), kẻ dùng hung khí cướp xe máy, cho Công an Q.7, làm rõ theo quy định.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút 19.11, tổ công tác gồm 3 chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn gồm trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, trung tá Nguyễn Văn Đông, đại úy Lê Minh Thương đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và 1 chiến sĩ trực chốt là đại úy Hứa Thanh Bình đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ (thuộc P.Tân Phong, Q.7).

Kẻ cướp bị bắt

CACC

Đúng lúc này, các chiến sĩ phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy BS 59L3 - 403.98 với tốc độ cao và phía sau có nhiều người dân tri hô cướp xe máy, nên đã đuổi theo truy bắt.

Cùng lúc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh có mặt, phối hợp khống chế Trần Minh Hải, còn đồng bọn của Hải đã dùng hung khí chống trả, làm bị thương 1 chiến sĩ cảnh sát rồi tẩu thoát.

Chiến sĩ CSGT cùng Cảnh sát hình sự khống chế đối tượng Hải

CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1 chiếc xe máy BS 59L3 - 403.98. Hải sau đó được các chiến sĩ bàn giao cho Công an Q.7. Qua công tác đấu tranh, Hải khai có 3 tiền án, tiền sự và là đối tượng đang bị Công an huyện Bình Chánh truy bắt gắt gao vì nghi liên quan đến vụ án hình sự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy xét đồng bọn của Hải để điều tra làm rõ vụ cướp xe máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.