TP.HCM: Bình Chánh cần tuyển thêm hơn 400 giáo viên

12/08/2023 22:21 GMT+7

Thông tin này được bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) nêu ra tại tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo do Huyện ủy Bình Chánh tổ chức ngày 12.8.

Bình Chánh là huyện nằm ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, rộng hơn 25.000 ha, dân số hơn 850.000 người. Toàn huyện có 130 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với 3.243 lớp, 110.830 học sinh đang trong độ tuổi đi học. Bà Phan Thị Cẩm Nhung cho biết trong thời gian tới, huyện cần thêm 427 giáo viên và 63 nhân viên để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ nhà giáo trên địa bàn.

Tại tọa đàm, nhiều trường học kêu "khó" dù đã rất cố gắng nâng cao chất lượng dạy học đối với các môn học, đặc biệt là 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Thầy Phan Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lộc B cho biết trường có 41 phòng với 81 lớp, nếu giáo viên vắng một buổi thì phải bù vào chủ nhật, dẫn đến không còn thời gian dạy bù giờ, rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Bình Chánh cần tuyển thêm hơn 400 giáo viên - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng cần có cơ chế tuyển dụng giáo viên phù hợp và đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

DUY PHONG

Với 10 giáo viên Anh văn thì mỗi giáo viên phải dạy 8 lớp và thêm kiêm nhiệm thì khoảng 27 tiết/tuần; đặc biệt, dạy tăng cường tuyển sinh lớp 10 thì mỗi giáo viên phải dạy từ 40 đến hơn 50 tiết/tuần.

"Nên có thêm cơ chế tăng thời lượng ôn tập, hướng dẫn học sinh nâng cao chất lượng và xây thêm trường lớp vì nếu vừa không có thời gian dạy bù vừa thiếu phòng học thì rất khó để chúng tôi nâng cao chất lượng", ông Chương đề xuất.

Một số cán bộ quản lý giáo dục cũng cho rằng cần đầu tư thêm cơ sở vật chất tiện nghi, thiết bị hiện đại để thu hút phụ huynh cho con vào học, song song với cơ chế tuyển giáo viên riêng do đặc thù địa bàn ở xa.

Bình Chánh cần tuyển thêm hơn 400 giáo viên - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh yêu cầu nghiên cứu giải pháp để nâng chất lượng giáo dục

DUY PHONG

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh đề nghị cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, khắc phục tình trạng học tập một chiều, máy móc. "Đừng lo số lượng mãi mà quên đi chất lượng. Phải đảm bảo trường lớp nhưng mục tiêu là nâng cao chất lượng dạy học", ông Nam nói.

Trong tháng 9.2023, H.Bình Chánh đưa vào sử dụng 1 trường ở xã Hưng Long và 2 trường ở xã Bình Hưng. Trong giai đoạn 2021 - 2025, H.Bình Chánh có nhu cầu đầu tư 36 dự án giáo dục, trong đó 2 xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B chiếm 15 dự án. Hiện nay, 30 công trình dự án sửa chữa nhỏ chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024 dự kiến cuối tháng 8.2023 sẽ bàn giao cho các trường.

Hồi tháng 6.2023, H.Bình Chánh tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư trường học tại 84 khu đất với tổng diện tích 100 ha, gồm 8 trường THPT, 15 trường THCS, 23 trường tiểu học và 38 trường mầm non.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.