TP.HCM: Cảnh sát hình sự đột kích nhà hàng ở Q.5 có 40 tiếp viên bán dâm

Ngọc Lê
Ngọc Lê
21/01/2024 21:13 GMT+7

Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp 4 nghi phạm trong đường dây môi giới mại dâm, tổ chức cho 40 nữ tiếp viên của nhà hàng bán dâm cho khách để tăng doanh thu.

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Thất Cầm (41 tuổi, ngụ Q.5), Nguyễn Thất Thuyết (anh ruột Cầm, ngụ tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Phong (ngụ Q.8), Dương Thị Thúy Hằng (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) về hành vi môi giới mại dâm, liên quan nhà hàng ở Q.5 có 40 tiếp viên bán dâm.

Trước đó, ngày 18.1, PC02 Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.5 tiến hành kiểm tra nhà hàng karaoke 98 (địa chỉ 98 Trần Bình Trọng, P.1, Q.5).

TP.HCM: Cảnh sát hình sự đột kích nhà hàng ở Q.5 có 40 tiếp viên bán dâm- Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp

CTV

Bước đầu, công an xác định chủ nhà hàng gồm Nguyễn Thất Cầm, Nguyễn Thất Thuyết, Nguyễn Thanh Phong tổ chức cho các nữ tiếp viên của nhà hàng bán dâm cho khách để tăng doanh thu.

Thời điểm kiểm tra vào đêm 18.1, công an phát hiện nhân viên quản lý Dương Thị Thúy Hằng giúp sức cho 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại 2 khách sạn Bonita Grand và khách sạn Bonita Grand THD trên địa bàn Q.5 với giá bán dâm 5 triệu đồng/lần.

Theo PC02 Công an TP.HCM, Cầm, Thuyết và Phong thống nhất giao cho Thuyết đứng tên giấy phép kinh doanh và thay mặt điều hành, chịu mọi trách nhiệm khi Cầm và Phong không có mặt tại nhà hàng.

Tại nhà hàng luôn có khoảng 40 nhân viên nữ, ăn mặc khêu gợi, áo xuyên thấu và sẵn sàng đi "tới bến" với khách.

PC02 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra đường dây môi giới mại dâm nói trên.

Xem nhanh 20h ngày 21.1: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.