TP.HCM chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa

Nguyên Vân
Nguyên Vân
05/03/2023 07:20 GMT+7

Sáng qua 4.3, tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành VH-TT năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, nguời lao động của ngành đã đạt được. Cụ thể, trong năm 2022, nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành VH-TT được tổ chức thành công như: Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô lần thứ 2, Liên hoan nghệ thuật giao hưởng - nhạc vũ kịch Giai điệu mùa thu, Đại hội TDTT TP lần thứ IX, tham dự SEA Games 31 do VN đăng cai tổ chức, Đại hội TDTT toàn quốc… đem lại nhiều thành tích vẻ vang cho TP.

TP.HCM chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (bìa phải) trao huy hiệu, bằng chứng nhận Nghệ nhân nhân dân cho các nghệ nhân (từ trái sang): Hồng Oanh (Nguyễn Thị Hồng Vanh), Nguyễn Thanh Vân và Thanh Tuyết (Phạm Thị Tuyết)

N.V

Ông Dương Anh Đức đặt ra 5 vấn đề cho ngành VH-TT TP: nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù của TP để bảo tồn các môn nghệ thuật truyền thống, có giá trị văn hóa cao đang có nguy cơ mai một; chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa TP, quy hoạch quảng cáo; rà soát, tăng cường phát triển thể thao thành tích cao; chủ động xây dựng, đặt hàng các cơ sở đào tạo thuộc các lĩnh vực khác nhau để xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn ngành; chủ động phối hợp các sở, ban ngành củng cố thiết chế văn hóa và thể thao, đẩy nhanh triển khai các dự án, công trình mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.