TP.HCM cử 754 công chức xuống 312 phường, xã chăm lo cho dân

29/08/2021 20:09 GMT+7

Thành viên tổ công tác do UBND TP.HCM cử xuống sẽ tập trung chăm lo cho người nghèo, người yếu thế do ảnh hưởng Covid-19 .

Tại buổi họp báo chiều 29.8, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết UBND TP.HCM vừa có quyết định cử 754 cán bộ của sở, ngành tại TP xuống 312 phường, xã của TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, mỗi phường, xã sẽ có 2 người, riêng 5 địa phương (Q.12, Q.Bình Tân, Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú, H.Bình Chánh) mỗi phường, xã sẽ có 3 người.
Ông Hải cũng nêu nhiệm vụ của 754 công chức xuống địa phương được phân công rõ ràng. Trong đó, thành viên của tổ công tác sẽ tham gia, hỗ trợ UBND phường, xã thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nắm chắc số hộ gia đình, số người cần chăm lo và duy trì việc chăm lo cho thật tốt, không để sót hay trùng lặp trong việc chăm lo các đối tượng khó khăn; thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phường phân công và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. 

Covid-19 sáng 30.8: 435.132 ca nhiễm, 219.802 ca khỏi | NanoCovax chưa được cấp phép

Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2

Tại buổi họp báo, ông Hải cho biết thêm, sau 7 ngày TP.HCM tăng cường giãn cách xã hội (từ 23.8 – PV), đối với test nhanh Covid-19 đợt 1 cho người dân tại “vùng đỏ”, “vùng cam” cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, TP.HCM đã test nhanh được 1.677.154 mẫu, trong đó có 64.299 ca dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8 % số mẫu xét nghiệm.
“TP.HCM yêu cầu tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại “vùng đỏ”, “vùng cam”, đến ngày 1.9 phải hoàn thành”, ông Hải nhấn mạnh.
Đối với công tác xét nghiệm RT-PCR Covid-19 tại “vùng xanh” “vùng cận xanh”, “vùng vàng”, ông Hải cho biết, việc xét nghiệm chưa đạt tiến độ. TP yêu cầu phải quyết liệt xét nghiệm nhanh hơn. Vì vậy, thời gian tới TP sẽ giao chủ tịch phường xã, thị trấn chủ trì và chịu trách nhiệm triển khai xét nghiệm. Đến ngày 31.8 phải xong đợt 1, và đợt 2 đến ngày 6.9 phải xong, để TP phân loại lại các vùng nguy cơ.
Ngoài ra, để đảm bảo công tác xét nghiệm, UBND TP.HCM đề nghị mỗi phường, xã, thị trấn, quận, huyện, TP.Thủ Đức phải phân công nhân sự làm công tác thống kê, báo cáo; không giao cán bộ y tế thực hiện báo cáo số liệu để cán bộ y tế tập trung thời gian công tác chuyên môn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.