'TP.HCM đang có 12 điểm nóng, 140 ca Covid-19 biến chủng mới' là sai sự thật

Duy Tính
Duy Tính
20/04/2023 11:13 GMT+7

'TP.HCM đang có 12 điểm nóng, 140 ca Covid-19 biến chủng mới' đang lan truyền trên các trang mạng xã hội là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Những ngày qua, khi dịch Covid-19 tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có xu hướng gia tăng, thì trong các hội nhóm trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin cho rằng TP.HCM có 12 "điểm nóng" về Covid-19 ở Q.4, Q.5, Q.10, Q.11, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, TP.Thủ Đức.

Ngoài ra, các thông tin lan truyền cũng cho rằng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang điều trị 140 ca Covid-19 biến chủng mới.

Tin 'TP.HCM đang có 12 'điểm nóng', 140 ca Covid-19 biến chủng mới' là sai sự thật - Ảnh 1.

Những thông tin đang lan truyền sai sự thật tại TP.HCM về Covid-19

CHỤP MÀN HÌNH

Từ những thông tin lan truyền này, PV Thanh Niên đã truy tìm danh sách những "điểm nóng" thì phát hiện đây là những điểm có ca bệnh, ca nghi ngờ từng đến trong khoảng thời gian giữa năm 2021, tức là xảy ra từ đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại TP.HCM.

TS-BS Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng khẳng định, những thông tin mà các trang mạng xã hội đang lan truyền là sai sự thật. Đến sáng 20.4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang điều trị 19 ca Covid-19, trong đó có 7 ca hỗ trợ ô xy và không có ca nào thở máy.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng khẳng định những thông tin lan truyền trên là không đúng.

TS-BS Vĩnh Châu khuyến cáo người dân không hoang mang với những thông tin trên, nhưng không chủ quan coi thường dịch bệnh. 

Người dân cần tuân thủ an toàn vệ sinh hô hấp (che miệng khi hắt hơi, rửa tay xà phòng hoặc sát khuẩn tay, mang khẩu trang khi đến nơi đông người, đi tàu xe, máy bay).

'TP.HCM đang có 12 điểm nóng, 140 ca Covid-19 biến chủng mới' là sai sự thật

TP.HCM đang có 12 "điểm nóng", 140 ca Covid-19 biến chủng mới là sai sự thật - Ảnh 2.

Khuyến cáo tiêm vắc xin Covid-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM

HCDC

"Khi có triệu chứng hô hấp thì mang khẩu trang, nếu nghi ngờ Covid-19 thì đến cơ sở y tế để được chẩn đoán. Tiêm bổ sung nếu chưa đủ liều vắc xin Covid-19", TS-BS Vĩnh Châu khuyến cáo.

Tính đến hết ngày 19.4, TP.HCM đang cách ly điều trị 71 ca, trong đó có 24 ca cần hỗ trợ hô hấp. TP.HCM cũng đang có 407 ca mắc Covid-19 đang cách ly tại nhà (ca nghi ngờ).

Covid-19 ngày 19.4:Thêm 2.159 ca mắc mới

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM có 252 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.