TP.HCM đang tiêu hủy lượng lớn ma túy trong đường dây Oanh ‘hà’, Liu Ming Yang

Phan Thương
Phan Thương
28/09/2023 12:51 GMT+7

Trong 1,6 tấn ma túy mà Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng tiêu hủy, có lượng lớn ma túy trong 2 vụ án do trùm ma túy Oanh 'hà', Liu Ming Yang cầm đầu.

Ngày 28.9, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và các cơ quan liên quan tiêu hủy khoảng 1,6 tấn ma túy các loại, là vật chứng liên quan trong 147 vụ án hình sự tại TP.HCM.

TP.HCM đang tiêu hủy lượng lớn ma túy trong đường dây Oanh ‘hà’, Liu Ming Yang - Ảnh 1.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm kê ma túy trước khi đem đi tiêu hủy

NGUYỄN ANH

Theo đó, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng, đã vận chuyển ma túy đến địa điểm tiêu hủy. Sau đó, Hội đồng tiêu hủy sẽ mở niêm phong vật chứng và xếp toàn bộ số ma túy liên quan vào trong lò để đốt cháy toàn bộ.

Cận cảnh 1,6 tấn ma túy hoá ra tro trong lò thiêu ở TP.HCM

Trong 147 vụ án trên, đáng lưu ý là vụ án Liu Ming Yang (quốc tịch Đài Loan, án chung thân) và đồng phạm “vận chuyển trái phép chất ma túy” với số lượng hơn 507,5 kg ma túy. 

Bên cạnh đó, còn có vụ Phạm Duy Minh và 7 đồng phạm (đàn em của Oanh "hà", 6/8 án tử hình) vận chuyển trái phép hơn 100 kg ma túy.

Trong đường dây của Phạm Duy Minh, thời điểm các bị án bị bắt là năm 2018, nhưng Vũ Hoàng Oanh - tên thường gọi Oanh “hà” (chị ruột của Dung “hà”, trùm giang hồ đất Cảng bị Năm Cam cho đàn em bắn chết tại Sài Gòn) được xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án lại bỏ trốn, bị Tổ chức Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã, nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

TP.HCM đang tiêu hủy lượng lớn ma túy trong đường dây Oanh ‘hà’, Liu Ming Yang - Ảnh 2.

Ma túy đang được tiêu hủy

NGUYỄN ANH

Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Một thời gian dài trinh sát, ngày 23.9.2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ Oanh “hà” (đang trong giai đoạn tiến hành tố tụng) và một số đối tượng khác.

Xem nhanh 20h ngày 28.9: Choáng với cảnh tiêu hủy 1,6 tấn ma tuý

Cũng theo C04, kết quả bước đầu làm rõ băng nhóm của Oanh “hà” đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.