TP.HCM Giỗ tổ Hùng Vương tại đền tưởng niệm các vua Hùng

29/04/2023 13:05 GMT+7

Sáng 29.4 (10.3 âm lịch), lãnh đạo TP.HCM cùng rất đông người dân tề tựu về đền tưởng niệm vua Hùng (TP.Thủ Đức) để dâng hương trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Từ sáng sớm tại đền tưởng niệm vua Hùng (TP.Thủ Đức), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng người dân thành phố, các tỉnh lân cận đã làm lễ Giỗ tổ Hùng Vương; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng người dân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - Ảnh 1.

Nghi thức rước kiệu Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra trang nghiêm. Đoàn người đi từ quảng trường qua con đường tre dài khoảng 400 m vào đền tưởng niệm các vua Hùng

NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM cùng hàng trăm người dân dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại đền tưởng niệm các vua Hùng

NHẬT THỊNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (ảnh trái); ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

NHẬT THỊNH

Sau phần lễ Giỗ tổ Hùng Vương, rất đông người dân mang bánh trái tới đền thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của vua Hùng và các bậc tiền nhân

NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM cùng người dân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Ngọc (áo xanh, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết năm nào chị cũng mang bánh trái đến viếng các vua Hùng. "Như một thói quen, mùng 10.3 âm lịch hằng năm tôi cùng bạn bè, gia đình mang bánh trái đến đền Hùng để cầu bình an cho gia đình, mong năm tới dịch bệnh sớm qua đi để dân ta chăm lo làm ăn phát triển đất nước", chị Ngọc chia sẻ

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h ngày 29.4: Biểu tượng xa xỉ ‘vụt tắt’ vì thua lỗ | Dòng người đi viếng lễ đền Hùng

Lãnh đạo TP.HCM cùng người dân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - Ảnh 6.

Mong muốn các con của mình hiểu hơn về lịch sử nước nhà cũng như luôn nhớ ơn các bậc cha ông đi trước, anh Nguyễn Khắc Chiến (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết cứ đến ngày này lại đưa cả nhà đến đền Hùng tham quan, nghỉ mát dịp lễ

NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM cùng người dân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - Ảnh 7.

Hai bên hành lang đền thờ các vua Hùng là nơi trưng bày bia trên 33 khối đá chủ quyền quần đảo Trường Sa thu hút người dân đến tham quan, tìm hiểu

NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM cùng người dân dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng - Ảnh 8.

Đền tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên Lịch sử văn hóa dân tộc rộng hơn 400 ha (P.Long Bình, TP.Thủ Đức), cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 km. Vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, có nhiều lễ hội tổ chức ở đây nên thu hút khá đông người dân đến chơi lễ

NHẬT THỊNH

Bên cạnh phần lễ Giỗ tổ Hùng Vương, phần hội có nhiều hoạt động nổi bật như: hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng"; hội sách; biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội; các chương trình biểu diễn nghệ thuật... Đặc biệt chương trình ẩm thực chay miễn phí thu hút hàng nghìn người dân tham gia trải nghiệm trong sáng 29.4

NHẬT THỊNH


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.