TP.HCM nóng 'đổ lửa', người lao động ngoài trời gồng mình mưu sinh

04/05/2023 19:45 GMT+7

Những ngày trời nóng như "đổ lửa" tại khu vực Nam bộ và TP.HCM khiến cuộc mưu sinh của người lao động thêm nhọc nhằn.

TP.HCM càng về trưa, nắng nóng càng gay gắt, những người lao động ngoài trời phải gồng mình vì mưu sinh, kiếm sống hằng ngày.

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 1.

Trong lúc đa số người dân hạn chế ra đường vào những giờ nóng cao điểm thì chú Năm (ngụ TP.Thủ Đức) vẫn miệt mài với công việc tỉa cỏ dọc tuyến đường Xa lộ Hà Nội. Ảnh chụp khoảng 13 giờ.

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 2.

Trời nắng gay gắt cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến người đi đường cảm thấy vô cùng oi bức và nóng rát dù đã che chắn kỹ càng

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 3.

Nhiều công nhân tận dụng các ống bê tông xây dựng trên Xa lộ Hà Nội để nghỉ trưa tránh nắng

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 4.

Vào giờ trưa, nắng nóng hầm hập khiến những công nhân môi trường ở TP.HCM phải thường xuyên uống nước để giải nhiệt

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 5.

"Làm việc để kiếm sống nuôi gia đình chứ nắng như thế này chạy ngoài đường đuối lắm, giờ trưa không có khách mấy nhưng vẫn phải ra vỉa hè ngồi chờ đơn. Từ sáng tới giờ tôi mới được vài ba cuốc xe, nóng thế này người ta ngại ra đường, một số người thì họ chọn đi taxi thay vì đi xe 2 bánh", chú Hồ Công Minh (ngụ Q.Gò Vấp) tâm sự.

NHẬT THỊNH

Dù nắng nóng, người lao động vẫn cố gắng mưu sinh lo cho gia đình

NHẬT THỊNH

Những người phụ nữ trực gác chắn đường tàu giữa trưa nắng gắt trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận)

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 9.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm qua (3.5), khu vực Nam bộ có nắng nóng diện rộng, trong đó các tỉnh Đông Nam bộ chịu nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 38 độ C, riêng Biên Hòa (Đồng Nai) là 38,7 độ C.

NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM miệt mài tay làm tay lau mồ hôi mưu sinh dưới trời nắng nóng - Ảnh 10.

Trong hôm nay (4.5) và ngày mai, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Nam Bộ, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp từ 35 - 55%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ khoảng từ 12 - 16 giờ.

NHẬT THỊNH





 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.