TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người nghèo điện thoại thông minh

10/01/2024 18:39 GMT+7

Qua khảo sát của các quận, huyện ở TP.HCM có khoảng 15.000 người nghèo chưa có điện thoại thông minh. Trong năm 2024, Sở TT-TT sẽ tham mưu chính sách, cơ chế xã hội hóa để hỗ trợ người nghèo có điện thoại thông minh.

Chiều 10.1, Sở TT-TT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Trong đó, lãnh đạo sở này có đề cập đến việc sẽ tham mưu chính sách, cơ chế xã hội hóa để hỗ trợ người nghèo ở TP.HCM có điện thoại thông minh.

TP.HCM xây dựng môi trường báo chí trong sạch

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, tháng 12.2025 là thời gian phải hoàn thành giai đoạn 2 đề án quy hoạch báo chí nên Sở TT-TT cần có những tham mưu sắc sảo, đeo bám cơ quan Trung ương để xây dựng mạng lưới cơ quan báo chí hợp lý, phù hợp thực tiễn.

TP.HCM phải xây dựng môi trường báo chí, thông tin, tuyên truyền thật sự minh bạch, hiệu quả, trong sạch. Sở TT-TT quan tâm đấu tranh mạnh mẽ, cương quyết với các biểu hiện lệch lạc trong hoạt động báo chí như hiện tượng báo hóa trang thông tin điện tử, tạp chí hoạt động ngoài khuôn khổ cấp phép.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu phải quản lý tốt để vừa không xảy ra hiện tượng tiêu cực, vừa tạo điều kiện báo chí tác nghiệp, tránh tình trạng cản trở báo chí.

TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người nghèo điện thoại thông minh- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết năm của Sở TT-TT chiều 10.1

NGUYÊN VŨ

Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng cho biết năm 2024 sẽ tập trung công tác báo chí trên 4 lĩnh vực. Đầu tiên là chính sách phát triển báo chí thông qua chuyển đổi số, đặt hàng, khen thưởng, tuyên dương. Thứ 2 là xây dựng mô hình tổ chức các cơ quan báo chí thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu việc truyền thông chính sách phải bài bản, hiệu quả hơn, họp báo phải được nâng chất, có chỉ thị của UBND TP.HCM về truyền thông chính sách và người phát ngôn...

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong đánh giá việc áp dụng cơ chế đặt hàng giúp cơ quan báo chí bớt khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các vấn đề thiết thân của thành phố.

Ra mắt Trung tâm Chuyển đổi trong tháng 1.2024

Phó chủ tịch Dương Anh Đức nhận định đề án đô thị thông minh còn chậm nên Sở TT-TT cần khẩn trương thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, bởi đây là đề án xương sống để tạo ra nền tảng số trong hoạt động của hệ thống chính quyền.

Bên cạnh đó, Sở TT-TT cũng cần tập trung 3 công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước gồm: xây dựng chính quyền số, hệ thống dịch vụ số dành cho công dân, đường sách và văn hóa đọc.

TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người nghèo điện thoại thông minh- Ảnh 2.

Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết Trung tâm Chuyển đổi số dự kiến ra mắt trong tháng 1.2024

NGUYÊN VŨ

Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng cho biết, năm 2024 là năm hành động quyết liệt và kết quả cụ thể, rõ rệt trên các lĩnh vực, nhất là chuyển đổi số. Trong quý 1/2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi số sẽ họp và triển khai kế hoạch năm, thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số và nhiệm vụ của TP.HCM giao.

"Trong tuần sau, Sở TT-TT sẽ làm việc với Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP.HCM, UBND Q.1 và Q.12 để ra những sản phẩm cụ thể ngay trong năm 2024", ông Thắng cho biết. Dự kiến trong tháng 1.2024, TP.HCM sẽ ra mắt Trung tâm Chuyển đổi số.

Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM cũng cho biết, qua khảo sát của các quận, huyện có khoảng 15.000 người nghèo chưa có điện thoại thông minh. Trong năm 2024, Sở TT-TT sẽ tham mưu chính sách, cơ chế xã hội hóa để hỗ trợ người nghèo có điện thoại thông minh.

Tích hợp chữ ký số lên cổng dịch vụ công trực tuyến

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó giám đốc Sở TT-TT Võ Thị Trung Trinh cho biết, năm 2024 sẽ tập trung vào các chương trình, đề án lớn như: xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng viễn thông và phát triển hạ tầng số, nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông.

TP.HCM sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người nghèo điện thoại thông minh- Ảnh 3.

Sở TT-TT TP.HCM trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

NGUYÊN VŨ

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, Sở TT-TT TP.HCM tham mưu đưa vào vận hành thống nhất, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Chữ ký số sẽ được tích hợp trên hệ thống để người dân và doanh nghiệp có thể ký trực tiếp vào các biểu mẫu điện tử, có giá trị pháp lý như chữ ký tay và con dấu, giúp người dân thuận tiện khi làm hồ sơ trực tuyến.

Song song đó, TP.HCM tiếp tục số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu theo nguyên tắc người dân chỉ cung cấp thông tin một lần khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.