TP.HCM sẽ tổ chức LHP Quốc tế thường niên

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
15/04/2023 06:31 GMT+7

Sáng 14.4, Sở VH-TT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai luật Điện ảnh 2022 và Nghị định số 131/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Điện ảnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, chủ trì hội nghị và có sự tham dự của ông Đỗ Quốc Việt,Phó cục trưởng Cục Điện ảnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Quốc Việt - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, trình bày một số nội dung mới cơ bản của luật Điện ảnh 2022: "Luật Điện ảnh 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua vào ngày 15.6.2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2023, có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, và quy định mới 18 điều so với luật Điện ảnh 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009".

TP.HCM sẽ tổ chức LHP Quốc tế thường niên - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Thu Hương

Về LHP, giải thưởng phim, tuần phim tại VN (điều 38), bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết các thông tin mới quan trọng: "Trong hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh của TP.HCM, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức LHP ngắn TP.HCM lần đầu tiên trong năm nay. Cũng với sự đồng thuận của UBND TP.HCM cùng Bộ VH-TT-DL, hiện tại Sở VH-TT TP.HCM đã xây dựng đề án trình các cơ quan có thẩm quyền để từ năm 2024 sẽ tổ chức LHP Quốc tế TP.HCM thường niên, xây dựng LHP này như một thương hiệu riêng của TP.HCM, qua đó phát triển không chỉ ở lĩnh vực điện ảnh mà còn ở lĩnh vực du lịch, KT-XH. TP.HCM cũng sẽ xây dựng một phim trường hiện đại rộng 200 ha tại Củ Chi để ngoài là nơi sản xuất phim còn phục vụ du lịch, giải trí...".

Nói về những bất cập trong quản lý phim phát hành trên không gian mạng, cụ thể với phim MH370 đang phát sóng trên Netflix với tập 1 có nội dung sai sự thật về công tác tìm kiếm cứu nạn của VN với chiếc máy bay mất tích của Malaysia, ông Đỗ Quốc Việt cho biết: "Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật VN trong bộ phim tài liệu này và trưa 13.4, Netflix đã gỡ bỏ toàn bộ tập 1 của series dài 3 tập MH370: Chiếc máy bay mất tích (tựa tiếng Anh: MH370 - The Plane That Disappeared) trên kho nội dung của nền tảng này tại VN. Chúng tôi cương quyết bắt buộc Netflix phải có người đại diện tư cách pháp nhân ở VN để chịu sự quản lý của pháp luật VN, nếu không, VN phải siết chặt bằng cách phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn truy cập, cấm hoạt động như cách cơ quan quản lý đã chặn các website phim lậu, vi phạm bản quyền trước đây".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.